Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Binh lính Thái Lan và người biểu tình chống chính phủ xảy ra xung đột tại Băng Cốc
   2009-04-13 10:09:26    cri

Theo tin Đài chúng tôi : Ngày 12, sau khi Băng Cốc và các khu vực xung quanh được đặt vào tình trạng báo động, rạng sáng 13 khoảng 300 người biểu tình chống chính phủ và 200 binh lính Thái Lan đã xảy ra xung đột vũ trang tại Băng Cốc, làm ít nhất 20 người bị thương, cũng có phương tiện truyền thông đưa tin có người chết trong trận xung đột này. Đây là trận xung đột trực tiếp đầu tiên xảy ra giữa những người biểu tình chống chính phủ được gọi là đội quân "áo Đỏ" với  cảnh sát và binh sỹ bảo vệ hội nghị sau khi Thái Lan thực thi tình trạng khẩn cấp .

Đêm 12, Thủ tướng Thái Lan A-bi-sịt phát biểu trên Đài Truyền hình, mong dân chúng Thái lan phối hợp với chính phủ thực thi tình trạng khẩn cấp, hỗ trợ ổn định tình hình. Ông còn cho biết, Toà án Pát-tay-a đã ra lệnh bắt giữ 5 người ủng hộ Liên minh dân chủ chống độc tài ngày 11 cầm đầu người biểu tình xông vào Hội trường- nơi tổ chức Hội nghị Nhà lãnh đạo Đông Á, trong đó bao gồm lãnh đạo Liên minh Dân chủ chống độc tài A-ri-xmun trước đó đã bị cảnh sát bắt giữ.

Trước đó, kênh Truyền hình công cộng Thái Lan cho biết, một nhà chức trách quân đội Thái Lan lo ngại, một khi áp dụng hành động nghiêm khắc, có thể khiến tình hình ngày càng xấu đi.