Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đọc bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị cấp cao Tài chính lần thứ 2 Nhà lãnh đạo G-20
   2009-04-03 17:33:52    Xin Hua

Hội nghị cấp cao Tài chính lần thứ 2 Nhà lãnh đạo G-20 ngày 2 diễn ra tại Luân Đôn, Thủ đô Vương quốc Anh, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng.

Bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào mang tên "Xiết tay hợp tác, Chung lưng đấu cật". Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là dốc sức khôi phục tăng trưởng kinh tế thế giới, phòng ngừa kinh tế thế giới lại rơi vào suy thoái nghiêm trọng; phản đối các hình thức chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, bảo vệ môi trường thương mại đầu tư mở cửa tự do; đẩy nhanh cải cách liên quan, xây dựng lại trật tự tài chính quốc tế. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, cần phải tăng cường hợp tác giám sát quản lý tài chính, cải tổ Qũy Tiền tệ quốc tế và kết cấu quản lý Ngân hàng Thế giới, nâng cao tính đại diện và quyền phát ngôn của các nước đang phát triển, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiền tệ quốc tế.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, là nước thành viên có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, Trung Quốc trước sau như một, tích cực tham gia hợp tác quốc tế trong việc ứng đối khủng hoảng tài chính quốc tế. Trung Quốc sẽ tích cực cùng cộng đồng quốc tế tăng cường điều phối chính sách kinh tế vĩ mô, thúc đẩy cải cách hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế, tích cực giữ gìn ổn định thể chế thương mại đa phương, đóng góp xứng đáng cho việc thúc đẩy khôi phục tăng trưởng kinh tế thế giới.