Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hội đàm với Nhà lãnh đạo các nước Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Bra-xin và hội kiến Thái tử Vương Quốc Anh
   2009-04-03 09:29:21    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2, tại Luân Đôn, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã lần lượt tiến hành hội đàm và hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Ta-rô A-sô, Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Kê-vin Rút, Tổng thống Bra-xin Lu-la và Thái tử Vương Quốc Anh Sác-lơ.

Khi hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Ta-rô A-sô, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, quan hệ Trung-Nhật hiện nay nhìn chung xuất hiện đà phát triển tốt đẹp, năm ngoái lãnh đạo hai nước tiến hành 6 lần gặp gỡ, hai nước đã đạt được nhận thức chung rộng rãi về thúc đẩy quan hệ chiến lược ưu đãi lẫn nhau.

Khi hội đàm với Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Kê-vin Rút, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Kê-vin Rút đã trao đổi ý kiến về phát triển quan hệ song phương cũng như vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Khi tiếp Tổng thống Bra-xin Lu-la, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, Trung Quốc mong hai nước làm tốt các công việc liên quan tới trao đổi cấp cao, nguyện cùng cố gắng với Bra-xin sớm khởi động xây dựng "Chương trình hành động chung", và biến Chương trình này trở thành kim chỉ nam cho hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai nước.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào còn hội kiến Thái tử Anh Sác-lơ theo lời mời. Hai bên đã trao đổi ý kiến về các vấn đề như bảo tồn kiến trúc cổ và rừng nhiệt đới.