Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cộng đồng quốc tế tăng cường điều phối về Hội nghị cấp cao Tài chính Luân Đôn của nhóm 20 nước
   2009-03-26 11:20:33    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Hội nghị cấp cao Tài chính của nhóm 20 nước diễn ra tại Luân Đôn, Thủ đô Anh vào đầu tháng 4 tới sẽ tiến hành thảo luận việc làm thế nào để tiếp tục ứng đối khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các bên hữu quan trong cộng đồng quốc tế đang tăng cường điều phối hơn nữa và mong hội nghị sẽ thu được thành công tốt đẹp.

Ngày 25, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã tiếp Đặc phái viên Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Anh Mê-vin, hai bên đã trao đổi ý kiến về vấn đề liên quan tới Hội nghị cấp cao Tài chính Luân Đôn của nhóm 20 nước, nhất trí cho rằng các bên cần phải tăng cường hợp tác, đưa ra tín hiệu tích cực cho thế giới một cách có trách nhiệm.

Sau cuộc hội đàm diễn ra tại Niu-oóc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban-ki-mun và Thủ tướng Anh Brao bày tỏ mong Hội nghị cấp cao Tài chính Luân Đôn của nhóm 20 nước sẽ thu được thành công trong việc sử lý khủng hoảng tài chính hiện nay, giúp đỡ các nước đang phát triển phát triển kinh tế , cải cách cơ cấu tài chính-tiền tệ quốc tế hiện nay. Thủ tướng Anh Brao cùng ngày còn nói, Nhóm 20 nước có triển vọng đi đến nhất trí trong các mặt như hỗ trợ các nước Trung, Đông Âu bị tác động nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tài chính, tiếp tục áp dụng biện pháp điều chỉnh chính sách tài chính-tiền tệ, tăng cường giám sát hệ thống tài chính v,v.Ngoài ra, quan chức Chính phủ Anh còn đưa ra tín hiệu rõ ràng về phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.

Ngày 25, Tổng thống Pháp Sác-cô-dy đã điện đàm với tổng thống Mỹ Ô-ba-ma, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, Hội nghị cấp cao Tài chính Luân Đôn nên đưa ra quyết định cụ thể về các vấn đề như đổi mới quản lý quy phạm tài chính quốc tế, tăng cường quản lý kinh tế cũng như kích thích nhu cầu kinh tế thế giới v.v.