Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sinh viên tìm việc làm khó, khó ở chỗ nào
   2009-03-09 18:08:03    cri
"Hai kỳ họp" Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh. Các đại biểu Quốc hội và các ủy viên Chính Hiệp đang thảo luận và xem xét công việc nhà nước. Còn ở các trường đại học và cao đẳng, đối với các sinh viên năm cuối, giờ phút tốt nghiệp ngày một đến gần, đây là điều đáng mừng hay đáng lo? Điều đáng mừng là vì qua mười mấy năm gian khổ học tập, hiện nay sắp được đưa những kiến thức mà mình học được vào thực tế, thực hiện ước mơ của mình; điều đáng lo là chưa nhìn thấy triển vọng rõ ràng của việc làm. Vậy, đối với sinh viên, tìm việc làm khó, khó ở chỗ nào? Mẫn Linh xin chia sẻ vài điều cảm nhận của mình.

Do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động hoặc tạm ngừng tuyển dụng lao động mới, cơ hội việc làm ít đi. Sinh viên lại là tầng lớp trí thức cao, cho dù tình hình kinh tế toàn cầu khó khăn, nhưng một số sinh viên vẫn gửi gắm hy vọng ở các công việc có thu nhập cao, triển vọng tốt. Một số lại mong muốn tìm một công việc ổn định để tránh bị mất việc làm trong tình trạng kinh tế bất ổn hiện nay. Tất nhiên, chúng tôi vẫn có thể phát hiện, hiện nay một số sinh viên cuối năm đã thực hiện việc làm, đang tận hưởng những giờ phút cuối cùng đầy mơ mộng của đời sinh viên. Trong tình hình hiện nay, tìm việc làm khó là vấn đề chung đặt ra cho các nước và các tầng lớp xã hội. Sinh viên trước hết cần nhận thức rõ ràng điều này để giữ tâm trạng tốt trước thách thức. Thứ hai, cần thực hiện việc làm trước, tiếp đến mới lựa chọn việc làm. Hiện nay, các cơ hội việc làm không chỉ dành riêng cho sinh viên mới ra trường, nhất là các cương vị tốt, đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm việc nhất định. Theo Mẫn Linh, các sinh viên trước hết cần tìm một việc làm để tích lũy kinh nghiệm, dần dần chuyển sang công việc mà mình yêu thích. Đối với sinh viên mới ra trường mà nói, dành dăm ba năm để tích lũy kinh nghiệm là điều cần thiết. Không bao giờ có sẵn một công việc đầy hứa hẹn, thu nhập cao dành riêng cho những sinh viên mới rời ghế nhà trường chưa biết gì về thị trường. Bên cạnh đó, trong dăm ba năm đó, cần phải phát hiện những mặt yếu của mình, cố gắng bù đắp để kiến thức của mình đáp ứng với nhu cầu của xã hội.

Sinh viên mới ra trường là niềm hy vọng của nguồn nhân tài xã hội. Nhằm bảo hộ tính tích cực của sinh viên, khuyến khích sinh viên mới ra trường thực hiện được việc làm, năm nay Trung Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ về mặt này. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trong bản báo cáo công tác chính phủ đã nhấn mạnh những biện pháp thúc đẩy sinh viên mới ra trường tìm được việc làm. Tin rằng, với sự cố gắng chung của bản thân sinh viên và chính phủ, tìm được một cơ hội việc làm không phải là điều khó.