Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Trung Quốc tăng chí phí quốc phòng vừa phải là chính đáng và hợp lý
   2009-03-08 11:00:30    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Chuyên gia về kinh tế quốc phòng Trung Quốc Vệ Hoà cho biết, việc Trung Quốc tăng chi phí quốc phòng vừa phải là chính đáng và hợp lý.

Kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc đang diễn ra tại Bắc Kinh tuyên bố, dự toán ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2009 là 480,686 tỷ nhân dân tệ, tăng trên 10% so với năm trước. Ông Vệ Hoà cho biết, chi phí quốc phòng của Trung Quốc trong những năm qua có mức tăng trưởng khá lớn, xét từ số liệu thống kê chi phí quốc phòng năm 2009 chiếm 6,3% trong dự toán ngân sách và có phần giảm so với những năm trước. Bên cạnh đó, chỉ phí quốc phòng của Trung Quốc chỉ chiếm 1,4% GDP, thấp hơn rất nhiều so với 5% của Mỹ, 2,4 % của Anh và 2,1% của Nga.

Ông Vệ Hoà cho biết Trung Quốc cần phải tăng thêm đầu tư phù hợp với sự phát triển cơ giới hoá và tin học hóa của quân đội, nâng cao mức sống của cán bộ và chiến sĩ, đồng thời tăng cường thích đáng việc xây dựng năng lược hành động quân sự phi chiến tranh như cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai, chống khủng bố, giữ gìn ổn định, v.v của quân đội. Ngoài ra, Trung Quốc còn tham gia rộng rãi vào các hoạt động giữ gìn hoà bình của Liên Hợp Quốc, hợp tác quốc tế về chống khủng bố, cứu trợ khẩn cấp, tấn công cướp biển, an ninh khu vực, v.v. Những điều này đều đòi hỏi tăng kinh phí quốc phòng.

Ông Vệ Hoà cho biết việc một số nước phương Tây bán rao về cái gọi là chí phí quốc phòng Trung Quốc, nào là không minh bạch, không chân thực và vượt quá đòi hỏi phòng thủ đều là không có cơ sở. Chính phủ Trung Quốc thi hành chế độ chuẩn chi ngân sách nghiêm ngặt đối với quốc phòng, hằng năm đều trình báo cáo chi phí quốc phòng cho Liên Hợp Quốc, Trung Quốc là thẳng thắn và tự tin trong vấn đề chi phí quốc phòng.