Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cả thế giới quan tâm hai Kỳ họp Trung Quốc
   2009-03-06 13:49:52    cri

Nghe Online

Ha:Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Hải Vân, từ Bắc Kinh xa xôi, Hải Vân xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tới quý vị và các bạn.

Ng:Chào quý vị và các bạn, tôi là Như Ngọc, chuyên gia Việt Nam công tác tại Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Ha: "Hai kỳ họp" của Quốc hội và Chính Hiệp Trung Quốc mỗi năm một lần đang diễn ra tại Bắc Kinh, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế ngày một lan rộng, "hai Kỳ họp" của Trung Quốc không những đã thu hút đông đảo sự chú ý của các tầng lớp xã hội Trung Quốc, mà còn thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận quốc tế.

Ng: Để tiện cho các bạn thính giả tìm hiểu về "hai Kỳ họp", bầu đầu từ ngày 6, Đài chúng tôi sẽ mở chuyên mục "Câu chuyện hai Kỳ họp", chuyên mục này sẽ được lần lượt phát trong thời gian diễn ra "hai Kỳ họp", trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về những vấn đề nóng hổi được thảo luận trong "hai Kỳ họp", hoan nghênh quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.

Ha: Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu một số kiến thức cơ bản của "hai Kỳ họp".

Ng: "Hai Kỳ họp" là tên gọi tắt của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc và Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Trung Quốc. Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc là cơ quan quyền lực tối cao của Trung Quốc, giống như Quốc hội của Việt Nam, cho nên dưới đây sẽ gọi tắt là Quốc hội Trung Quốc; còn Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân toàn quốc Trung Quốc là cơ quan quan trọng về hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giống như Mặt trận tổ quốc Việt Nam, dưới đây sẽ gọi tắt là Chính Hiệp. Có thể hiểu một cách đơn giản là "hai Kỳ họp" Quốc Hội và Chính Hiệp là cuộc hội tụ của nhân sĩ các tầng lớp xã hội Trung Quốc, tiến hành tổng kết công việc nhà nước của năm vừa qua và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới.

Ha: Vâng, chị Ngọc nói rất hay, như vậy là các bạn đã hiểu được khái niệm của "hai Kỳ họp" Trung Quốc. "Hai Kỳ họp" diễn ra năm nay là Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 11 và Kỳ họp thứ 2 Chính Hiệp Trung Quốc khóa 11. Chị Ngọc công tác lâu năm tại Trung Quốc, cũng được chứng kiến rất nhiều kỳ họp, thế chị thấy "hai Kỳ họp" Trung Quốc năm nay có điểm gì khác so với các kỳ họp trước không?

Ng: Nói chung, tôi thấy "hai Kỳ họp" Trung Quốc năm nay được quan tâm rộng rãi hơn, có rất nhiều điểm nóng và điểm sáng, không những chỉ riêng người Trung Quốc quân tâm, mà cả thế giới đều quan tâm.

Ha: Vâng, Hải Vân cũng có cảm nhận như vậy, điều này có thể thấy qua con số phóng viên trong và ngoài nước đăng ký đưa tin về hai kỳ họp năm nay, con số này đã lên tới hơn 3000 người, trong đó phóng viên nước ngoài lên tới hơn 800 người, năm ngoái chỉ có 450 phóng viên. Nhìn từ con số này có thể thấy hai kỳ họp Trung Quốc ngày càng thu hút sự quan tâm của các phương tiện truyền thông nước ngoài. Vậy tại sao hai kỳ họp Trung Quốc năm nay được các phương tiện truyền thông quan tâm rộng rãi đến thế?

Ng: Tôi nghĩ có nhiều điểm: trước hết bởi vì hai kỳ họp là mặt bằng quan trọng để nhân dân Trung Quốc tham gia và bàn luận chính trị, các phương tiện truyền thông nước ngoài có thể thông qua mặt bằng này tìm hiểu rất nhiều thông tin về tình hình phát triển trong các lĩnh vực Trung Quốc, tìm hiểu quan điểm của quan chức chính phủ, chuyên gia học giả, và người dân đối với các điểm nóng; thứ hai, bởi vì sức mạnh tổng hợp Nhà nước và sức ảnh hưởng của Trung Quốc không ngừng được nâng cao, Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, tổ chức thành công Ô-lim-pích đã khiến cả thế giới kinh ngạc, có người nói, Trung Quốc đã trở thành động cơ lôi kéo tăng trưởng kinh tế thế giới, cho nên mọi người không thể không quan tâm sự phát triển của động cơ này; còn một điểm quan trọng hơn cả là, trước bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, hàng loạt biện pháp kích thích kinh tế do Chính phủ Trung Quốc đưa ra đã thu hút sự quan tâm của các nước trên thế giới, tuy nền kinh tế Trung Quốc cũng gặp phải không ít khó khăn, nhưng so với các nước khác, Trung Quốc là nền kinh tế duy nhất để các nước lạc quan mong đợi. Điều mà các phương tiện truyền thông quan tâm nhất và muốn tìm đáp án trong hai kỳ họp là Trung Quốc có thể nhanh chóng đi ra khỏi cuộc khủng hoảng hay không, có thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% hay không. Bởi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng bình ổn cũng là một sự đóng góp to lớn cho sự phát triển của kinh tế thế giới. Xét từ những ý nghĩa trên, hai kỳ họp không những là việc của Trung Quốc, mà cũng là việc của thế giới.

Ha: Vâng, Chị Ngọc nói rất đúng. Hải Vân cũng chú ý đến rất nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài ra bài viết và bình luận về hai kỳ họp, chẳng hạn như Báo Liên hợp buổi sáng Xin-ga-po ngày 4 ra xã luận viết, cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế đã khiến hai kỳ họp trở thành tiêu điểm thế giới. Mỗi một biểu hiện của kinh tế Trung Quốc đều sẽ ảnh hưởng đến dự đoán và phán đoán đối với tương lai kinh tế của các nước; Trưởng phóng viên thường trú Hãng tin Nga tại Bắc Kinh nói: chính sách cải cách mở cửa cũng như chính sách đối ngoại của Trung Quốc, nhất là kế hoạch và sắp xếp của Trung Quốc trong khi phát triển quan hệ với các nước lớn như Nga và Mỹ vv đều trở thành "báu vật" muốn tìm kiếm trong hai kỳ họp của các phương tiện truyền thông Nga. Nhật báo U-ôn Mỹ ngày 2 nêu rõ, Mỹ và các nước sẽ quan tâm cao độ những chính sách được đưa ra trong hai kỳ họp Trung Quốc, bởi vì các nước đều mong chính sách và biện pháp mà Trung Quốc đưa ra có thể giúp kinh tế thế giới có chuyển biến tốt. 

Ng: Ngoài ra, tôi còn chú ý đến một số điểm mới của hai kỳ họp, chẳng hạn như thời gian diễn ra kỳ họp rút ngắn, nghị trình ngắn gọn, về mặt chi tiết càng chú trọng tiết kiệm và bảo vệ môi trường.

Ha: Vâng, đúng đấy. Trong 5, 6 năm nay, thời gian kỳ họp dài nhất là 12 ngày, ngắn nhất là 9 ngày. Năm nay kỳ họp Chính Hiệp rút ngắn còn 9 ngày, kỳ họp Quốc hội rút ngắn còn 8 ngày rưỡi; ngoài ra, sắp xếp chỗ ở của đại biểu quốc hội và ủy viên Chính Hiệp gần nơi tổ chức kỳ họp để tiết kiệm xăng dầu và giảm ô nhiễm do ô-tô đi lại; cung cấp bút bảo vệ môi trường chế biến từ vật liệu mới cho các đại biểu sử dụng, giấy tờ công văn được sử dụng cả hai mặt, tiết kiệm thời gian chuyển công văn, tiết kiệm giấy mực làm văn bản vv.

Ng: Từ những chi tiết nhỏ này có thể thấy chính phủ Trung Quốc đã phát huy gương sáng trong mặt đề xướng "tiết kiệm, bảo vệ môi trường". Ngoài ra, tôi còn chú ý một điểm là hai kỳ họp năm nay hình như chú trọng lắng nghe ý kiến của đông đảo cư dân mạng hơn. Chẳng hạn như rất nhiều website đưa ra chuyên mục "Thủ tướng, xin nghe tôi nói" "Tôi có vấn đề hỏi Bộ trưởng" "Góp ý cho các bộ ngành" vv trao đổi ý kiến với cư dân mạng, cư dân mạng có thể tự do thoải mái đưa ra ý kiến và bày tỏ sự mong đợi của mình đối với hai kỳ họp bằng các phương thức khác nhau.

Ha: Vâng, theo thống kê của Mạng Tân Hoa, điều mà cư dân mạng quan tâm và mong đợi nhiều nhất tập trung ở 6 mặt: duy trì tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy tạo việc làm; hoàn thiện cơ chế đảm bảo xã hội; chống tham nhũng; công bằng giáo dục; cải cách y tế; đảm bảo nhà ở. Những vấn đề này cũng chính là những điểm nóng của đại biểu Quốc hội và ủy viên Chính Hiệp quan tâm.

Ng: Ngoài ra, tôi còn chú ý đến cuộc tiếp xúc giữa Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trao đổi trực tuyến với cư dân mạng toàn cầu trước vài ngày diễn ra hai kỳ họp.

Ha: Đây là cuộc đối thoại trực tuyến với cư dân mạng toàn cầu đầu tiên của Thủ tướng thông qua website Chính phủ Trung Quốc. Cuộc đối thoại diễn ra trong hai tiếng đồng hồ, đã thu hút gần 300 nghìn câu hỏi của cư dân mạng toàn cầu.

Ng: Có phương tiện truyền thông đánh giá, Thủ tướng Ôn Gia Bảo lần đầu tiên trò chuyện với cư dân mạng, một lần nữa công khai "dân chủ In-tơ-nét" hình thức biểu đạt dân chủ mới này trước các phương tiện truyền thông và đông đảo người dân. Phó Viện trưởng Viện báo chí Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc Dụ Quốc Minh cho rằng, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đối thoại trực tuyến với cư dân mạng, tiếp tục thể hiện nỗ lực to lớn của chính phủ Trung Quốc trong việc tìm hiểu tình hình xã hội, lắng nghe ý nguyện của người dân trong tình hình phức tạp hiện nay.

Ha: Còn có phương tiện truyền thông cho rằng, năm 2009 sẽ là năm tham gia chính trị của cư dân mạng Trung Quốc. Sự phát triển của hình thức này chứng tỏ ý thức tham gia và thảo luận chính trị của công chúng cũng như ý thức công dân đều đang từng bước nâng cao.

Ng: Người dân tích cực đóng góp ý kiến cho Chính phủ, Chính phủ tích cực lắng nghe ý kiến của dân. Tôi tin rằng với sự trao đổi như vậy giữa Chính phủ và nhân dân, trình độ quản lý nhà nước và sự minh bạch trong chính sách của Chính phủ Trung Quốc sẽ ngày càng nâng cao, nhân dân Trung Quốc cũng sẽ được hưởng lợi ích nhiều hơn từ đó.

Ha: Tại lễ khai mạc kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 11 diễn ra ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã thay mặt Chính phủ đọc Báo cáo công tác Chính phủ, Báo cáo đã thu hút sự quan tâm cao độ của các giới xã hội Trung Quốc và phương tiện truyền thông trong và ngoài nước.

Ng: Báo cáo này gồm có những nội dung gì, đưa ra những thông tin gì, xin mời quý vị và các bạn theo dõi "Câu chuyện hai kỳ họp" lần tới. Như Ngọc xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Ha: Xin chào tạm biệt.