Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giải thích con số: 850 tỷ kinh phí cải cách y tế mới
   2009-03-04 16:19:09    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Tháng 1 năm nay, Quốc vụ viện Trung Quốc thông qua phương án mới về thực thi cải cách sâu sắc thể chế y tế y dược đã nghiên cứu kỹ càng. Nhằm đảm bảo phương án này được thực thi thuận lợi, Trung Quốc sẽ đầu tư 850 tỷ nhân dân tệ trong vòng 3 năm nhằm làm dịu vấn đề "khám bệnh khó, chữa bệnh đắt" của nhân dân. 850 tỷ nhân dân tệ chủ yếu đầu tư cho bảo hiểm y tế.

Phương án cải cách y tế mới nêu rõ: trong vòng 3 năm tới, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của công chức và cư dân thành thị cũng như y tế hợp tác nông thôn kiểu mới sẽ đạt trên 90%.

Ngoài ra, Trung Quốc còn sẽ tìm kiếm xây dựng thể chế quản lý và cơ chế vận hành bệnh viện công quy phạm, tập trung hỗ trợ xây dựng năng lực cho cơ sở y tế nông thôn, xây dựng cơ chế dược phẩm cơ bản quốc gia, xây dựng hồ sơ chăm sóc sức khỏe nhân dân thống nhất trong cả nước.