Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Một chuyến thăm sâu sắc tình hữu nghị tăng cường hợp tác
   2009-02-13 16:17:28    CRIonline

Nghe Online

Ngày 10 tháng 2, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào bắt đầu chuyến thăm chính thức 5 nước Á-Phi gồm A-rập Xê-út, Ma-li, Xê-nê-gan, Tan-da-ni-a, Mô-ri-xơ theo lời mời.

Tăng cường quan hệ với các nước đang phát triển bao gồm các nước Á-Phi là nền tảng trong chính sách ngoại giao hoà bình độc lập và tự chủ của Trung Quốc. Việc chọn 5 nước Á-Phi làm điểm đến trong chuyến thăm đầu tiên trong năm nay của nguyên thủ quốc gia đã nói lên Trung Quốc trước sau như một đặt việc tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước đang phát triển Á-Phi lên vị trí hết sức quan trọng trong giao lưu đối ngoại, thể hiện tính nhất quán và tính liên tục của ngoại giao Trung Quốc, có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, sâu sắc hợp tác cùng có lợi, cùng nhau ứng đối thách thức bên ngoài.

Chuyến thăm lần này sẽ củng cố hơn nữa tình hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước đang phát triển Á-Phi. Trung Quốc và A-rập Xê-út thiết lập quan hệ ngoại giao 18 năm qua, quan hệ song phương phát triển nhanh như vậy được coi là mẫu mực trong phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và các nước đang phát triển Á-Phi. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lấy A-rập Xê-út làm nước đến thăm đầu tiên trong chuyến thăm đầu năm mới đã thể hiện sự coi trọng cao đối với quan hệ hữu nghị mang tính chiến lược giữa hai nước.

Chuyến thăm 4 nước châu Phi là nhằm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và châu Phi. Hai bên Trung Quốc và châu Phi vừa có tình cảm hoạn nạn có nhau, chung lưng đấu cật được hình thành trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giành độc lập, vừa có nhu cầu cùng xiết tay tiến lên, cùng nhau phát triển trong thời kỳ mới. Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc và châu Phi được thành lập đã cung cấp bảo đảm cơ chế để hai bên triển khai hợp tác thiết thực. Những năm gần đây, đặc biệt là sau Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Kinh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc và châu Phi, quan hệ Trung Quốc và châu Phi phát triển nhanh chóng, các hành động tiếp theo sau hội nghị cấp cao được thực hiện vững chắc, quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới Trung Quốc và châu Phi được tăng cường hơn nữa. Chuyến thăm 4 nước châu Phi của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lần này sẽ mở ra trang mới cho tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc và châu Phi.

Hiện nay ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới vẫn đang mở rộng và lây lan, các nước đang phát triển kể cả Trung Quốc, A-rập Xê-út đang đối mặt thách thức gay gấn, một số nước châu Phi có cơ sở kinh tế yếu kém và chủ yếu dựa vào tiền vốn và viện trợ bên ngoài bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Trong bối cảnh này, Chính phủ Trung Quốc bày tỏ rõ rằng sẽ không giảm thiểu viện trợ đối với châu Phi bởi khủng hoảng tài chính, bên cạnh đó trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi mở rộng thương mại và đầu tư lẫn nhau với châu Phi, giúp các nước châu Phi tăng cường năng lực phát triển bền vững và chống đỡ rủi ro kinh tế bên ngoài, hơn nữa tích cực thúc giục cộng đồng quốc tế thiết thực thực hiện cam kết trước đây, tạo môi trường bên ngoài tốt đẹp để giúp các nước châu Phi vượt qua khó khăn. Chuyến thăm 4 nước châu Phi của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lần này đã thể hiện Trung Quốc ủng hộ kiên định các nước châu Phi trong lúc nguy nan, tỏ rõ Trung Quốc là một quốc gia có tinh thần trách nhiệm, nguyện phát huy vai trò thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng đặc biệt là kinh tế châu Phi.

Tháng 11 năm 2006, tại Hội nghị Thượng đỉnh Bắc Kinh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc và châu Phi, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đưa ra 8 biện pháp chính sách nhằm thiết thực hợp tác với châu Phi, vài tháng sau Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đích thân thăm châu Phi và ký kết một loạt hiệp nghị hợp tác để đẩy mạnh việc thực hiện. Năm nay, là năm cuối thực hiện 8 biện pháp nói trên, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào một lần nữa thăm châu Phi, trao đổi ý kiến với các nhà lãnh đạo các nước đến thăm về tình hình thực hiện cụ thể những thành quả của Hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh. Việc này không những nói lên quyết tâm thực hiện cam kết của nhà lãnh đạo Trung Quốc, mà còn thể hiện quan điểm lời nói đi đôi với hành động, hành động ắt có kết quả cũng như nguyện vọng chân thành giúp các nước châu Phi thực hiện phát triển tự chủ của Chính phủ Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương khiết Trì trước đó cho biết, đến cuối năm nay Trung Quốc có thể thực hiện thuận lợi 8 biện pháp giúp châu Phi của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Trong tình hình kinh tế thế giới hiện nay, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào thăm 5 nước Á-Phi đã phát đi thông điệp tích cực với thế giới rằng: hữu nghị, đoàn kết và hợp tác là đồng lực tinh thần thúc đẩy thế giới cùng phát triển, cũng là cội nguồn lòng tin chiến thắng mọi khó khăn. Chúng ta có lý do tin tưởng rằng, chuyến thăm 5 nước Á-Phi của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào lần này chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước đang phát triển.