Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cuộc hành trình Biên giới Trung-Việt Quảng Tây
   2009-01-14 13:14:23    cri
Đường biên giới dài hơn 1000 ki-lô-mét chạy liên miên giữa Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc với nước láng giềng Việt Nam, chứng kiến sự đi lại hữu nghị trong hàng nghìn năm nay của nhân dân hai nước Trung-Việt. Năm 1990, phóng viên Ban Tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã mở cuộc hành trình dọc đường biên giới Quảng Tây trong suốt hơn một tháng. Ngày nay sau 18 năm xa cách, hai phóng viên của Ban Tiếng Việt là Kiếm Phong và Hải Vân lại đi theo dấu chân của đàn anh đàn chị, trở lại phỏng vấn đưa tin dọc đường biên giới này.

Khi thăm Thác nước Đức Thiên, chúng tôi đã phỏng vấn dân biên giới Việt Nam đưa bán đặc sản tại phiên chợ tại Tam Đảo dân tộc Kinh, chúng tôi tay cầm tấm ảnh cũ để tìm kiếm người trả lời phỏng vấn năm xưa, tại Bắc Hải, cũng như đông đảo du khách, chúng tôi thắm tình nhìn sang bờ biển bên kia; đứng trước sông Bắc Luân và Hữu Nghị Quan, chúng tôi ôn lại lịch sử, hướng tới tương lai...

Trong 17 năm kể từ khi bình thường hóa quan hệ Trung-Việt, nhân dân hai nước càng thêm trân trọng hòa bình và hữu nghị, hoạt động thương mại diễn ra tấp nập sôi nổi đã mang lại những nét mới cho rất nhiều nông thôn và thành thị, đời sống của nhân dân dọc đường biên giới đang có sự đổi thay to lớn.