Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  30 năm qua Trung Quốc có hơn 1,36 triệu lưu học sinh ra nước ngoài
   2009-01-03 18:00:03    Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Giám đốc Viện Bảo tàng lưu học sinh Trung Quốc Lý Khắc Hân mới đây nói, 30 năm qua Trung Quốc có hơn 1,36 triệu lưu học sinh ra nước ngoài, trong đó có 370 nghìn người học xong về nước.

Ông Lý Khắc Hân nói, cuối thế kỷ 19, nhiều người Trung Quốc đi Nhật, Mỹ và châu Âu lưu học, hình thành phong trào lưu học lần thứ nhất. Phong trào lưu học lần thứ hai xuất hiện vào trước sau Phong trào Ngũ Tứ năm 1919. Hiện nay Trung Quốc đang trải qua phong trào lưu học lần thứ ba. Hiện nay, lưu học sinh Trung Quốc đã trải rộng 109 nước và khu vực.

Mấy năm gần đây, tỉ lệ tăng trưởng của số lưu học sinh về nước mỗi năm đều tăng trên 13%, đồng thời dần dần trở thành một trong những lực lượng quan trọng xây dựng đất nước .