Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Kể từ cải cách mở cửa đến nay Chính phủ Trung ương Trung Quốc tổng cộng đầu tư hơn 22 tỷ đồng cho ngành giáo dục Tây Tạng
   2008-12-28 16:11:24    Xin Hua
Tân Hoa Xã dẫn lại con số thống kê của Sở Giáo dục Khu Tự trị Tây Tạng cho biết, kể từ năm 1978 đến nay, Chính phủ Trung ương Trung Quốc tổng cộng đã đầu tư hơn 22 tỷ đồng nhân dân tệ cho ngành giáo dục Tây Tạng.

Bà Vu Hương Cầm, Trưởng Phòng Giáo dục Cơ bản Sở Giáo dục Khu Tự trị Tây Tạng cho biết, vốn đầu tư khổng lồ của Nhà nước đã tài trợ mạnh mẽ cho phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài của Tây Tạng, đồng thời cũng đã đảm bảo nhân dân Tây Tạng hưởng quyền tiếp thụ giáo dục càng tốt hơn. Hiện nay, Tây Tạng cơ bản xây dựng hệ thống giáo dục dân tộc hiện đại tương đối hoàn thiện, trong đó bao gồm giáo dục ấu trí, trung tiểu học, đặc biệt, hướng nghiệp, cao đẳng, người thành niên v.v. Sự nghiệp giáo dục của Tây Tạng đang bước sang thời kỳ phát triển tốt nhất và nhanh nhất từ xưa đến nay.