Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tăng trưởng kinh tế của Tây Tạng bình quân đạt trên 10% năm trong 30 năm cải cách mở cửa
   2008-12-21 15:54:19    Xin Hua
Theo Tân Hoa xã: Phóng viên gần đây từ cuộc mít tinh kỷ niệm 30 năm Ngày triệu tập Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 Đảng Cộng sản Trung Quốc của Khu tự trị Tây Tạng được biết, tăng trưởng kinh tế bình quân của Tây Tạng đạt trên 10% năm trong 30 năm cải cách mở cửa. Năm 2008 GDP của Tây Tạng dự kiến tăng gấp 19 lần so với năm 1978.

Bí thư Khu ủy Khu tự trị Tây Tạng Trương Khánh Lê cho biết, cuối thế kỷ trước Tây Tạng đã cơ bản giải quyết vấn đề ấm no cho tuyệt đại đa số nhân dân. Bước vào thế kỷ 21 đến nay, thu nhập ròng bình quân của nông dân và người dân chăn nuôi Tây Tạng đã 6 năm liên tăng trưởng với mức 2 con số.

Ông Trương Khánh Lê cho biết, từ ngày cải cách mở cửa đến nay Trung ương đã đầu tư trực tiếp vào Tây Tạng lên tới gần 100 tỷ nhân dân tệ, cải thiện mạnh mẽ cơ sở hạ tầng của Tây Tạng.