Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Năm nay tỷ lệ của kinh phí giáo dục từ ngân sách Trung Quốc trong GDP tiếp tục nâng cao
   2008-12-16 17:47:21    Xin Hua
Theo tin Tân Hoa xã: Ngày 15, Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố "Báo cáo thống kê tình hình thực hiện kinh phí giáo dục toàn quốc năm 2007" cho thấy, tổng vốn đầu tư cho giáo dục của Chính phủ Trung Quốc tiếp tục gia tăng, năm 2007 tỷ lệ của kinh phí giáo dục từ ngân sách nhà nước trong GDP là 3,32%, có phần tăng lên so với năm 2006.

Con số thống kê công bố vào ngày 15 cho thấy, năm 2007 kinh phí giáo dục toàn quốc vượt quá 1210 tỷ nhân dân tệ, trong đó kinh phí giáo dục cấp từ ngân sách nhà nước là hơn 828 tỷ nhân dân tệ, tăng hơn 30% so với năm 2006.

Tỷ lệ của kinh phí giáo dục từ ngân sách trong GDP là chỉ tiêu chính đánh giá vốn đầu tư cho giáo dục của các nước được quốc tế công nhận. Tỷ lệ bình quân thế giới là 4,9%, mục tiêu của Trung Quốc là 4%.