Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cuộc sống văn hóa phong phú đa dạng của người dân biên giới Hà Khẩu
   2008-12-11 16:46:15    cri

Nghe Online

 

Hà Khẩu là thành phố biên giới phía Nam tỉnh Vân Nam Trung Quốc, chỉ cách tỉnh Lào Cai Việt Nam một con sông. Khoảng 7 giờ tối, tại cửa khẩu Hà Khẩu, phóng viên thấy rất nhiều phụ nữ Việt Nam mặc áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam vừa từ Lào Cai qua cửa khẩu, đi về hướng đường phố Tân Hà. Tại sao trời tối như vậy các bạn Việt Nam còn qua cửa khẩu Hà Khẩu với trang phục đẹp như vậy? Với những câu hỏi trên, phóng viên đã đi theo các bạn Việt Nam đến đường phố Tân Hà.

Hoá ra đoàn chị em Việt Nam mặc áo dài trên đây là đến đường phố Tân Hà tham gia hoạt động văn nghệ do người dân biên giới tổ chức. Trên đây các bạn vừa nghe là bài hát Việt Nam do thành viên của "Vườn Hữu nghị Kiều bào" thể hiện. Ban ngày, đường phố Tân Hà là trung tâm thương mại của thành phố Hà Khẩu, buổi tối lại trở thành trung tâm văn hóa của người dân biên giới hai nước Trung—Việt. Rất nhiều hộ kinh doanh Việt Nam sau khi đóng cửa hàng và ăn tối xong đều thích tham gia hoạt động văn nghệ tại đường phố Tân Hà, rồi trở về Việt Nam trước khi Hải Quan đóng cửa. Chị Trần Mỹ Cẩm đến tham gia hoạt động của "Vườn Hữu nghị Kiều bào" cho phóng viên biết:

Theo thống kê, hiện nay, Hà Khẩu tổng cộng có 15 đoàn văn hóa nghệ thuật dân gian do người dân tự tổ chức như: "Vườn Hữu nghị Kiều bào", "Tiếng nói Hữu nghị Kiều bào", "Ban nhạc giải trí Hồn Hồng Hà", "Đoàn nhạc dân gian cửa khẩu", "Mọi người chung vui" v,v. So với các đoàn khác, đặc điểm của "Vườn Hữu nghị Kiều bào" là có nhiều bạn Việt Nam tham gia, thể loại tiết mục chủ yếu có ca hát Việt Nam, ca múa Việt Nam v,v. Trong đó, "múa sạp" mà người dân biên giới Trung—Việt quen thuộc rất được hoan nghênh, rất nhiều khán giả và du khách đều tham gia vào điệu múa sôi động này. Ông Tăng Kiện Thành, người tổ chức "Vườn Hữu nghị Kiều bào" nói với phóng viên rằng:

"Hiện nay mỗi tuần chúng tôi thường tổ chức một hoặc hai lần 'múa sạp', vào dịp Tết, ngày nào chúng tôi cũng tổ chức, vì trong dịp Tết, có rất nhiều du khách đến Hà Khẩu, bao gồm du khách nước ngoài, rất náo nhiệt, họ đều thích tham gia chương trình 'múa sạp' của chúng tôi."

1 2