Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Số người nghèo khó ở Trung Quốc đã giảm trên 90% trong 30 năm qua
   2008-12-08 18:15:11    cri
Theo tin Đài chúng tôi: 30 năm qua số người đặc biệt nghèo khó ở nông thôn Trung Quốc đã từ 250 triệu giảm xuống còn 14, 79 triệu, số người nghèo ở nông thôn đã giảm trên 90%.

Ông Vương Quốc Lương, Phó Chánh Văn phòng Tiểu ban lãnh đạo Xoá đói giảm nghèo Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Quốc, ngày 8 phát biểu tại một diễn đàn xoá đói giảm nghèo diễn ra ở Bắc Kinh cho biết, thông qua phát triển kinh tế, các dự án xoá đói giảm nghèo, v.v, thu nhập ròng bình quân đầu người của nông dân khu vực nghèo khó ở Trung Quốc đã được nâng cao rõ rệt, điều kiện sản xuất và đời sống được cải thiện đáng kể. Số liệu công bố của Ngân hàng Thế giới năm 2007 cho thấy, 25 năm qua có tới 67% thành quả thu được trong sự nghiệp xoá đói giảm nghèo của toàn cầu là đến từ Trung Quốc.

Ông Vương quốc Lương đồng thời cho biết, sự nghiệp xoá đói giảm nghèo của Trung Quốc vẫn đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn. Chính phủ Trung Quốc sẽ thi hành chính sách nâng đỡ toàn diện cho những người có thu nhập thấp ở nông thôn, thực hiện kinh tế-xã hội, văn hóa và sinh thái của các khu vực nghèo khó phát triển nhịp nhàng thông qua phát huy vai trò xoái đói giảm nghèo của các ngành nghề, động viên sức mạnh toàn xã hội, triển khai hợp tác quốc tế, v.v.