Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Giới thiệu sơ lược về Tứ Xuyên
   2008-11-21 16:22:21    cri

Tỉnh Tứ Xuyên gọi tắt là Xuyên hoặc Thục, nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc, thượng du sông Trường Giang, là một trong những tỉnh nội địa Trung Quốc. Phía Đông giáp với thành phố Trùng Khánh, phía Bắc giáp với Thanh Hải, Cam Túc, tỉnh Thiểm Tây, phía Nam giáp với tỉnh Vân Nam, Quý Châu, phía Tây giáp với khu tự trị Tây Tạng. Theo chiều Đông - Tây là 1075 km, từ 97 độ 21 phút – 108 độ 31 phút kinh đông, theo chiều Nam – Bắc là 921 km, từ 26 độ 03 phút – 34 độ 19 phút vĩ bắc.

Diện tích: Diện tích đất tự nhiên tỉnh Tứ Xuyên là 484,1 km vuông.

Dân số: Cuối năm 2000 tổng dân số là 86 triệu 396 nghìn người, chiếm 6,77% dân số toàn quốc.

Dân tộc: Tỉnh Tứ Xuyên có 53 dân tộc, ngoài dân tộc Hán ra, có 14 dân tộc thiểu số sống lâu đời tại Tứ Xuyên là Di, Tạng, Thổ Gia, Mèo, Khương, Hồi, Mông Cổ, Li-su, Mãn, Na-xi, Bu-y, Bạch, Thái, Choang. Năm 1998, tổng dân số dân tộc thiểu số toàn tỉnh là 4 triệu 34 nghìn 200 người.

Hoạch định hành chính: Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 1998, hoạch định hành chính Tứ Xuyên cả thảy có 21 thành phố, địa khu, châu, quản lý 177 huyện (thị, quận), trong đó có 13 thành phố cấp địa khu, 5 địa khu, 3 châu tự trị, 18 thành phố cấp huyện, 35 quận trực thuộc thành phố, 124 huyện, 3 huyện tự trị,

Tỉnh lỵ: Thành phố Thành Đô.

Thành phố chủ yếu: Thành Đô, Tự Cống, Nội Giang, Lưu Giang, Nghi Tân, Nam Sung, Phan Chi Hoa, Đức Dương, Miên Dương, Lạc Sơn, Quảng An, Quảng Nguyên, Toại Ninh ./.