Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh đánh giá cao 30 năm cải cách mở cửa của Trung Quốc
   2008-11-20 15:19:28    cri

Nghe Online

Từ năm 1972 đến nay, đồng chí Nguyễn Hồng Hải đã nhiều lần làm việc ở Trung Quốc, năm 2008, đồng chí Nguyễn Hồng Hải đã đến thành phố Côn Minh, nhậm chức Tổng Lãnh sự Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh. Đồng chí Nguyễn Hồng Hải đã tận mắt chứng kiến sự đổi thay của Trung Quốc trong 30 năm qua. Cho nên, Có thể nói, Tổng Lãnh sự rất am hiểu về Trung Quốc.

Khi đánh giá các khu vực Trung Quốc trong các thời kỳ phát triển khác nhau, và công cuộc cải cách mở cửa đã mang lại những gì cho Trung Quốc, Tổng Lãnh sự nói:

"Nhân dịp này tôi xin thay mặt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh xin gửi đến Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, và thông qua Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc gửi đến nhân dân Trung Quốc những lời chúc mừng nhiệt liệt nhất, chúc mừng những thành quả vĩ đại mà nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong 30 năm cải cách mở cửa. Thành quả của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc trong 30 năm qua đã khiến cho sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc được tăng lên mạnh mẽ, đời sống của 1,3 tỷ nhân dân Trung Quốc không ngừng được cải thiện, và vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Còn cảm nhận về những thay đổi của đất nước Trung Quốc thì tôi cứ lấy luôn thành phố Bắc Kinh thôi, cách đây hơn 30 năm tức năm 1972 tôi đến Bắc Kinh, nêu như ai được chứng kiến thành phố Bắc Kinh lúc bấy giờ và những thay đổi của thành phố Bắc Kinh ngày nay, thì thấy được những đổi thay vô cùng to lớn. Tất nhiên, còn rất nhiều thành phố khác đều có những thay đổi to lớn, nhưng sự thay đổi to lớn của thủ đô Bắc Kinh đã được thể hiện rất rõ nét."

Khi nói đến nhà lãnh đạo Trung Quốc ấn tượng nhất đối với Tổng Lãnh sự trong những năm làm việc ở Trung Quốc, Tổng Lãnh sự nói:

"Bản thân tôi thì có vinh dự được sang công tác tạc Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh từ cuối năm 1972. Trong quá trình mấy chục năm công tác đó, tôi đã nhiều lần đi công tác với các đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao, có lẽ bây giờ hỏi tôi có ấn tượng với một người Trung Quốc nào nhất, thì tôi nói là tôi có ấn tượng với Thủ tướng Chu Ân Lai. Vì bản thân tôi cũng từng được gặp Thủ tướng Chu Ân Lai, nhất là trong dịp Thủ tướng Chu Ân Lai quá đời vào năm 1976, sau đó, thông qua những bài báo, màu chuyện, bài hát ca ngợi Thủ tướng Chu Ân Lai, tôi cảm nhận được Thủ tướng Chu Ân Lai là một nhà lãnh đạo đảng và nhà nước rất ưu tú và được toàn thể nhân dân Trung Quốc hết sức yêu mến và kính trọng. Mặc dù Thủ tướng Chu Ân Lai không được chứng kiến những thành quả của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc, nhưng mà Thủ tướng Chu Ân Lai cũng được coi là một trong những người có công đặt nền móng cho sự nghiệp vĩ đại này của nhân dân Trung Quốc."

1 2