Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sức mạnh tổng hợp và ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc từ yếu đến mạnh trong 30 năm cải cách mở cửa
   2008-10-27 18:33:04    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Tổng cục Thống kê Nhà nước Trung Quốc ngày 27 công bố Báo cáo viết, sức mạnh tổng hợp Nhà nước và ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc trong 30 năm cải cách mở cửa đã có sự chuyển đổi to lớn từ yếu đến mạnh.

Báo cáo viết, 30 năm qua, GDP của Trung Quốc đã từ ngôi thứ 10 vươn lên đứng thứ 4 trên thế giới chỉ sau Mỹ, Nhật Bản và Đức. Đã từ chiếm 1,8% của thế giới năm 1978 tăng lên tới 6% năm 2007.

Báo cáo viết, thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc đã từ 190 USD năm 1978 tăng lên tới 2360 USD năm 2007. Tính theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc đã từ nước có thu nhập thấp bước vào hàng ngũ các nước có thu nhập trung bình trên thế giới. Thu ngân sách của Trung Quốc năm 2007 đạt trên 5 nghìn tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc năm 2007 đạt tới 1528,2 tỷ USD, đứng đầu thế giới.

Báo cáo viết, 30 năm qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đã từ xếp thứ 29 trên thế giới năm 1978 vươn lên xếp thứ 3, chỉ đứng sau Mỹ và Đức, chiếm tỷ trọng trong tổng kim ngạch thương mại thế giới đã từ 0,8% tăng lên tới 7,7%. Trung Quốc đã trở thành nước lớn thương mại đích thực.

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc cũng không ngừng gia tăng, luôn đứng 3 ngôi đầu của thế giới kể từ năm 2002.