Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội nghị cấp cao Á-Âu đã đạt được nhận thức chung về ứng đối khủng hoảng tài chính
   2008-10-27 17:41:10    Xin Hua

Theo tin Tân Hoa xã: Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 7 ngày 25 đã bế mạc tại Bắc Kinh. Một số phương tiện truyền thông và chuyên gia nước ngoài cho rằng, các nhà lãnh đạo của thành viên Hội nghị Á-Âu đã đạt được nhận thức chung về ứng đối khủng hoảng tài chính hiện nay trong hội nghị cấp cao, thể hiện quyết tâm của châu Á và châu Âu trong việc kiến tạo trật tự tài chính mới.

Hãng AFP Pháp ngày 25 đăng bài nêu rõ, trong Hội nghị cấp cao Á-Âu này, các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị quyết định tiến hành cải cách "thật sự" và "mang tính thực chất" đối với hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế.

Hãng AP Mỹ đưa tin, Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Á-Âu đưa ra tại Hội nghị cấp cao Bắc Kinh đã phản ánh thái độ của các nước trước tác động của cuộc khủng hoảng thị thường toàn cầu này.

"Báo Buổi Sáng Liên Hợp" Xin-ga-po đưa tin, là nước chủ nhà của hội nghị lần này, Trung Quốc đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc khủng hoảng hiện nay.