Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 7 bế mạc
   2008-10-25 20:33:42    cri

Theo tin Đài chúng tôi: Sau hai ngày làm việc, Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 7 chiều 25 đã bế mạc tại Bắc Kinh, nguyên thủ Quốc gia, người đứng đầu Chính phủ, nhà lãnh đạo và đại diện của tổ chức khu vực thuộc 45 thành viên Hội nghị Á-Âu đã dự Lễ bế mạc.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo nói, hội nghị lần này đã đạt mục đích dự kiến và thu được thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua "Tuyên bố về tình hình tài chính tiền tệ quốc tế Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 7", đưa ra đối sách và sáng kiến về ứng đối với khủng hoàng tài chính tiền tệ; nhấn mạnh tăng cường chủ nghĩa đa cực, gìn giữ hệ thống đa phương lấy Liên Hợp Quốc làm chủ thể, thông qua đối thoại hòa bình và hiệp thương hữu nghị để giải quyết bất đồng và tranh chấp; cam kết cùng nhau áp dụng biện pháp trung dài hạn mang tính tổng hợp, đảm bảo an ninh lương thực, tiếp tục dành hỗ trợ cho công việc tái thiết của các nước bị thiên tai, đồng thời triển khai hợp tác hữu quan về quản lý và tái thiết sau thiên tai; "Tuyên bố Bắc Kinh về phát triển bền vững" công bố tại hội nghị có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng giúp Hội nghị Á-Âu triển khai đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực này. Hội nghị còn tiến hành thảo luận và đi đến nhận thức chung nhiều hơn về đa dạng hóa bảo vệ văn hóa, thúc đẩy các nền văn hóa và văn minh khác nhau cư xử hài hòa, thúc đẩy sự cảm thông và giao lưu giữa các tín ngưỡng khác nhau.

Là nước đăng cai hội nghị, Trung Quốc đã ra tuyên bố Chủ tịch, phản ánh hội nghị đi đến nhận thức chung trên các đề tài.

Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên sau hội nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì nói, hội nghị lần này đã thu được thành quả rực rỡ, nêu bật quyết tâm của Châu Á và Châu Âu trong việc tăng cường hợp tác để ứng đối với khủng hoảng tài chính tiền tệ.