Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các nước cần phải tràn đầy niềm tin với thái độ hợp tác và có tinh thần trách nhiệm để ứng đối với khủng hoảng tài chính tiền tệ quốc tế
   2008-10-25 20:15:25    cri

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25 tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, nhà lãnh đạo điều phối Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 7 nói, cộng đồng quốc tế cần phải kiên định niềm tin, tăng cường hợp tác, xác định rõ trách nhiệm để cùng ứng đối với khủng hoảng tài chính tiền tệ quốc tế.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nói như vậy khi phát biểu trong buổi họp báo diễn ra sau khi bế mạc Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ 7. Thủ tướng nói, Hội nghị Cấp cao lần này đã thu được thành quả tích cực. Đứng trước cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ lớn trong 100 năm qua, các nước cần phải kiên định niềm tin, tăng cường hợp tác, xác định rõ trách nhiệm của Chính phủ, doanh nghiệp và cơc quan giám sát quản lý, cùng vượt qua khó khăn trước mắt.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn bày tỏ, các nước cần phải rút ra bài học qua khủng hoảng tài chính lần này, phải xử lý đúng đắn quan hệ giữa sự đổi mới với giám sát quản lý tài chính tiền tệ, xử lý đúng đắn quan hệ giữa kinh tế thực thể với kinh tế phi thực thể cũng như quan hệ giữa dự trữ với tiêu dùng, nhanh chóng ổn định trật tự tiền tệ, nhằm kiểm soát và phòng chống rủi ro tài chính tiền tệ, chặn đứng khủng hoảng tài chính tiền tệ ảnh hưởng tới sự phát triển của kinh tế thực thể.