Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thương gia Việt Nam tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN đang phát triển trong sự thay đổi
   2008-10-25 16:01:04    cri

Nghe Online

Ngày 22, Hội chợ Trung Quốc-ASEAN đã chính thức khai mạc, các gian trưng bày của các doanh nghiệp cũng đã chính thức mở cửa đón khách. Trong thời gian đưa tin về Hội chợ Trung Quốc-ASEAN, Nam Dương đã tham quan và phỏng vấn đưa tin tại các gian trưng bày của Hội chợ Trung Quốc-ASEAN.

Năm nay là lần thứ ba Đoàn Việt Nam thuê nhà triển lãm riêng dành cho các công ty Việt Nam tham gia Hội chợ. Được biết, nhà triển lãm của Đoàn Việt Nam là lớn nhất trong các nước ASEAN, cả thảy đã có 120 thương gia đã thuê 192 gian trưng bày, đây là con số lớn nhất trong bốn kỳ Hội chợ Trung Quốc-ASEAN, đứng đầu các nước ASEAN. Về tình hình doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ, ông Phan Đức Hiền, người phụ doanh nghiệp Việt Nam tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN nói:

"Từ năm 2003 khi bắt đầu có quyết định của chúng tôi sang Trung Quốc tổ chức Hội chợ tôi đã tham dự, thì mỗi một năm chúng tôi nhìn thấy kể từ cơ sở vật chất của khu vực này phát triển rất mạnh, đến bây giờ tôi nghĩ là đã hoàn thiện, và doanh nghiệp Việt Nam cũng từ khi chỉ có 20 gian hàng sau đó lên 60, lên 80, lên 100 và đến bây giờ lên 192 gian hàng tại khu này."

Sở dĩ Việt Nam hằng năm đều tăng thêm gian trưng bày tại Hội chợ là vì các sản phẩm của Việt Nam đã nhận được sự hoan nghênh của khách hàng. Bước vào nhà triển lãm của Việt Nam, Nam Dương đã chứng kiến sự sôi nổi và náo nhiệt trước các gian trưng bày. Nhiều khách hàng đang tìm hiểu tình hình và mua sản phẩm Việt Nam. Bước vào nhà triển lãm, trước mặt mọi người là gian trưng bày của Công ty Bitis Quảng Ninh, với ưu thế về vị trí như vậy đã nói lên sự coi trọng của công ty này. Người phụ trách gian trưng bày Công ty Bitis Nguyễn Thế Nhân nói với Nam Dương rằng:

"Đây cũng là lần thứ năm Công ty Bitis tham gia Hội chợ Trung Quốc-ASEAN, tất nhiên là sau bốn lần tham gia đã đem lại một số hiệu quả thành công nhất định, vì vậy, công ty lại quyết định tham gia với quy mô lớn hơn, đi vào chiều sâu hơn."

Thực ra, nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ Trung Quốc-ASEAN và mở gian trưng bày tại Hội chợ đều muốn thâm nhập hơn nữa vào thị trường Trung Quốc.

1 2