Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Diễn đàn đầu tư kinh doanh Việt Nam-Trung Quốc là nơi gặp gỡ và giao lưu giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Trung Quốc và các nước ASEAN
   2008-10-23 15:48:14    cri

Khi đề cập vai trò của Diễn đàn đầu tư kinh doanh Việt Nam-Trung Quốc, các nhà lãnh đạo đều đã đánh giá cao. Phó thủ tướng Việt Nam Hoàng Trung Hải cho rằng, Diễn đàn này và Hội chợ Trung Quốc-ASEAN là một cơ hội tốt để cho các bên của Việt Nam có thể tiếp tục giới thiệu về môi trường chính sách, cơ hội cũng như lĩnh vực hợp tác đầu tư của hai bên. Phó Thủ tướng nói:

"Diễn đàn đầu tư kinh doanh Việt Nam-Trung Quốc ngày hôm nay với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam, và đây cũng là cơ hội tốt để các bên chúng ta có thể tiếp tục giới thiệu về môi trường chính sách cơ hội những lĩnh vực hợp tác đầu tư của hai bên, trao đổi các giải pháp giao lưu thương mại, đầu tư giữa Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng với Việt Nam. Nhân dịp hội chợ và dịp diễn đàn lần này, dự kiến có 20 hạnh mục với trị giá khoảng trên một tỷ USD sẽ được ký kết, và như vậy, đây là một sự minh chứng cho sự hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc."

Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành cũng đánh giá cao vai trò của diễn đàn này. Ông nói:

"Diễn đàn đầu tư kinh doanh Việt Nam-Trung Quốc là một hoạt động quan trọng trong thời gian diễn ra Hội chợ Trung Quốc ASEAN, các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tận dụng mặt bằng này, tăng cường hiểu biết, cùng phát triển và cùng thắng lợi, góp phần thúc đẩy phát triển và hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước."

Tuy nhiên, mặc dù quan hệ kinh tế-thương mại phát triển không ngừng, nhưng kim ngạch mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc còn rất khiêm tốn và chưa cân đối, điều này đòi hỏi cơ quan chức năng và doanh nghiệp hai bên nỗ lực hơn trong thời gian tới để vừa nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều lại làm cho kinh tế, thương mại Trung Quốc và Việt Nam càng thêm cân bằng hơn. Về mặt này, Phó Chủ tịch thường trực Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hoàng Văn Dũng nói:

"Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thương mại Việt Nam tăng trưởng 25%, thu hút đầu tư nước ngoài tăng 38%. Trong bối cảnh đó, cơ hội và không gian hợp tác giữa hai nước chúng ta tiếp tục rộng mở. Một mặt hai nước tăng cường trao đổi các mặt hàng có kim ngạch lớn, theo đường chính ngạch, nhưng mậu dịch tiểu ngạch vẫn là hình thức mậu dịch cần được các cơ quan chức năng hai nước quan tâm chỉ đạo; đồng thời tích cực đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, hợp tác kinh tế kỹ thuật trong khi Chính phủ Trung Quốc đang cổ vũ doanh nghiệp Trung Quốc đi ra bên ngoài đầu tư."

Sau Diễn đàn đã tổ chức lễ ký các hợp đồng giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.


1 2