Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hội chợ TQ - ASEAN khoá đầu tiên (Ngày 3 tháng 11 năm 2004)
   2008-10-20 16:20:28    cri
Hội chợ Trung Quốc---ASEAN khóa đầu tiên đã khai mạc ngày 3 tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị Choang Quảng Tây Trung Quốc. Đây là một hoạt động quan trọng của Trung Quốc và các nước ASEAN nhằm tăng cường sự hợp tác kinh tế-thương mại và sâu sắc toàn diện mối quan hệ đối tác chiến lược.

Phó thủ tướng Trung Quốc Ngô Nghi, thủ tướng CPC Hun-xen, thủ tướng Lào Bun-nhăng Vo-ra-chít, thủ tướng Mi-an-ma Xô-ô Uyn, phó thủ tướng Việt Nam Phạm Gia Khiêm và phó thủ tướng Thái Lan đã dự lễ khai mạc.

Sáng kiến về tổ chức hội chợ Trung Quốc-ASEAN là do thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đề xuất tại Hội nghị cấp cao Trung Quốc---ASEAN lần thứ 7 tức 10+1 tháng 10-2003, và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nước ASEAN. Theo thống kê, có hơn 1500 doanh nghiệp của các nước ASEAN, Trung Quốc và các nước khác tham gia hội chợ lần này, hàng hoá triển lãm thuộc nhiều lĩnh vực như cơ giới, đồ điện gia dụng, ô-tô, y dược, v.v.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Bạc Hy Lai đọc lời chào mừng tại lễ khai mạc hội chợ nói, Hội chợ Trung Quốc---ASEAN sẽ trở thành mặt bằng quan trọng cho việc triển khai giao lưu và hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Ông nói:

"Hội chợ Trung Quốc—ASEAN lấy doanh nghiệp làm hạt nhân, cùng có lợi làm nguyên tắc, đầu tư thương mại và giao lưu công nghệ làm trọng điểm, tạo ra một mặt bằng hợp tác hai chiều, liên động, cạnh tranh và mở cửa cho Trung Quốc và các nước ASEAN".

Mưu cầu cùng nhau phát triển là nguyện vọng chung của Trung Quốc và các nước ASEAN. Từ thập niên 90 của thế kỷ 20 đến nay, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN bình quân tăng với tốc độ 20% năm. Trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 75 tỷ đô-la Mỹ, tăng trên 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê, hiện nay các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư vào hơn 800 doanh nghiệp phi tài chính-tiền tệ tại 10 nước ASEAN.

Hợp tác khu vực là xu thế phát triển kinh tế toàn cầu hiện nay. Để thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, hai bên quyết định sang năm sẽ khởi động toàn diện việc xây dựng khu mậu dịch tự do Trung Quốc---ASEAN, đây là sự lựa chọn hiện thực để các nước thành viên trong khu vực tham gia vào toàn cầu hóa, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện cùng nhau phát triển.

Tổng thư ký ASEAN Ong Keng Yung phát biểu tại lễ khai mạc nói, hội chợ Trung Quốc—ASEAN được tổ chức là một bước đi vững chắc và quan trọng của hai bên trong việc xây dựng khu mậu dịch tự do. Ông nói:

"Hội chợ đã dọn đường cho việc tăng cường mối liên kết kinh tế giữa hai bên, nó tập hợp 11 nước lại với nhau để tạo ra cơ hội giao lưu và hợp tác tốt đẹp cho các doanh nghiệp lớn nhỏ của ASEAN và Trung Quốc, đồng thời thể hiện với thế giới rằng Trung Quốc và các nước ASEAN đang dốc sức hợp tác và cất một bước đi quan trọng hướng tới thành lập khu mậu dịch tự do Trung Quốc—ASEAN".

Được biết, Hội chợ Trung Quốc—ASEAN khóa đầu tiên sẽ diễn ra trong 4 ngày. Sau này Hội chợ Trung Quốc—ASEAN hằng năm đều sẽ tổ chức tại thành phố Nam Ninh Quảng Tây, làm cầu nối cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư của Trung Quốc, các nước ASEAN cũng như các nước và khu vực khác trên thế giới triển khai sự hợp tác.