Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Mi-an-ma
   2008-10-20 15:36:09    cri
Tên nước: Liên bang Mi-an-ma

Diện tích: 676,581 km2

Dân số : Khoảng 52 triệu , gồm 135 dân tộc như Mi-an-ma, Ka-ren...trong đó dân tộc Mi-an-ma chiếm 65 o/o dân số. Các dân tộc thiểu số đều có ngôn ngữ riêng của mình, có khoảng 2,5 người Hoa và Hoa kiều. 85 o/o dân số cả nước theo Phật giáo, khoảng 8 o/o theo đạo Hồi.

Thủ đô: Giăng-gun, dân số khoảng 5 triệu

Nguyên thủ Quốc gia: thống tướng Than Xuê, Chủ tịch Hội đồng hoà bình và phát triển Quốc gia. Ngày 23-4-1992 giữ chức chủ tịch Hội đồng khôi phục luật pháp và trật tự quốc gia, ngày 15-11-1997 đổi thành Hội đồng hoà bình và phát triển Quốc gia.

Những ngày lễ quan trọng: Ngày độc lập 4-1, ngày thành lập quân đội 27-3.

Mi-an-ma nằm ở phía tây bán đảo Trung nam. Phía đông bắc giáp với Trung Quốc, phía tây bắc giáp với Ấn-độ và Băng-la-đét, phía đông nam giáp với Lào và Thái Lan, phía tây nam là vịnh Băng-la-đét và biển An-đa-man. Có 2655 km đường bờ biển. Thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ bình quân năm 27 độ C.