Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhà du hành vũ trụ Trung Quốc đi bộ trên vũ trụ thu hút sự quan tâm chú ý của cơ quan truyền thông các nước
   2008-09-28 15:32:49    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27, nhà du hành vũ trụ Trung Quốc Trác Chí Cương đã hoàn thành nhiệm vụ đi bộ trên vũ trụ và thuận lợi trở về khoang quỹ đạo tàu "Thần Châu-7". Hoạt động du hành vũ trụ lần này đã thu hút sự quan tâm chú ý của cơ quan truyền thông các nước.

Hãng Ap Mỹ nói, nhà du hành Trác Chí Cương đi bộ trên vũ trụ đã tăng cường hơn nữa quyết tâm hào hùng của Trung Quốc trong việc xây dựng trạm không gian cũng như thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực thăm dò và nghiên cứu khoảng không vũ trụ.

Hãng Roi-tơ đưa tin, đây là lần đi bộ trên vũ trụ mang tính lịch sử, đánh dấu tàu du hành vũ trụ có người lái của Trung Quốc đã đạt đến đỉnh cao.

Hãng AFP Pháp cho rằng, Trung Quốc đã trở thành nước thứ ba thực hiện hoạt động đi bộ trên vũ trụ tiếp sau Liên Xô và Mỹ.

Hãng DPA Đức, Hãng CTK Séc, "Thời báo Niu-oóc" Mỹ, "Báo Bưu điện Oa-sinh-tơn", "Báo Thế giới" Pháp v.v cũng tới tấp đưa tin về quá trình nhà du hành vũ trụ Trung Quốc lần đầu tiên để lại dấu chân người Trung Quốc trên vũ trụ.

Ngoài ra, cơ quan truyền thông của nhiều nước như: Anh, Ru-ma-ni, Thụy Điển, Xin-ga-po, Pa-ki-xtan, An-giê-ri v.v cũng đánh giá tích cực hoạt động này trong thời gian nhanh nhất.