Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Ôn Gia Bảo dự hội nghị cấp cao mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Liên Hợp Quốc nêu ra các biện pháp viện trợ đối ngoại mới
   2008-09-25 22:33:17    cri
Theo tin Đài hcúng tôi: Thủ tướng Ôn Gia Bảo Ngày 25 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Niu-oóc đã dự hội nghị cấp cao mục tiêu phát triển thiên niên kỷ Liên Hợp Quốc, trong lời phát biểu Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nêu ra các biện pháp viện trợ đối ngoại mới của Trung Quốc.

Các biện pháp này bao gồm: Trung Quốc sẽ cho các nước chậm phát triển nhất miễn số tiền cho vay không lấy lãi chưa trả cho Trung Quốc đến hạn vào cuối năm nay, dành quy chế đãi ngộ thuế quan số không 95% sản phẩm cho nước chậm phát triển hữu quan; Trung Quốc quyên trợ 30 triệu USD cho tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc mở Quỹ uỷ thác, giúp đỡ các nước đang phát triển nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp. Trong 5 năm tới, số lượng Trung tâm trình diễn kỹ thuật nông nghiệp mà Trung Quốc viện trợ xây dựng tại các nước đang phát triển, số chuyên gia nông nghiệp và nhân viên kỹ thuật của Trung Quốc cử ra các nước đang phát triển sẽ tăng gấp đôi; sẽ giúp các nước đang phát triển viện trợ xây dựng 100 dự án năng lượng sạch cỡ nhỏ; đồng thời cung cấp càng nhiều cơ hội đến Trung Quốc đào tạo nông nghiệp hơn cho các nước đang phát triển, tăng thêm số học bổng đến Trung Quốc lưu học, đồng thời chuyên môn đào tạo giáo viên, nhân viên y tế và trang bị thiết bị y tế cho các nước châu Phi .