Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Ôn Gia Bảo hội kiến nhà lãnh đạo sáu nước
   2008-09-25 17:40:44    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo Ngày 24 tại Niu-oóc đã lần lượt hội kiến Thủ tướng Anh Brao, Tổng thống Li-băng Xu-lây-man, Tổng thống Cô-lôm-bi-a U-ri-bê, Thủ tướng Ấn Độ Xinh, Thủ tướng Tây Ban Nha Da-pa-tê-rô và Tổng thống mới Pa-ki-xtan Da-đa-ri.

Khi hội kiến Thủ tướng Anh Brao, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã chú trọng giới thiệu chính sách và biện pháp của Trung Quốc đối với châu Phi. Thủ tướng mong các nước phát triển thực hiện toàn diện sự cam kết viện trợ châu Phi, làm nhiều việc thiết thực nhằm thúc đẩy châu Phi phát triển.

Khi hội kiến Tổng thống Xu-lây-man, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Trung Quốc sẽ tiếp tục dành sự viện trợ kinh tế với khả năng cho phép của mình.

Khi hội kiến Tổng thống U-ri-bê, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Trung Quốc mong mở rộng và phong phú sự giao lưu trong lĩnh vực kinh tế thương mại, nhân văn với Cô-lôm-bi-a

Khi hội kiến Thủ tướng Man-mô-han Xinh, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Trung Quốc nguyện tăng cường giao lưu và hợp tác với Ấn Độ, xử lý ổn thoả vấn đề cùng quan tâm trong có vấn đề biên giới v.v.

Khi hội kiến Thủ tướng Da-pa-tê-rô, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Trung Quốc nguyện cùng Tây Ban Nha gắn bó sự điều phối và phối hợp trong khung Trung Quốc Liên minh châu Âu và các tổ chức quốc tế quan trọng như Liên Hợp Quốc v.v.

Khi hội kiến Tổng thống Da-đa-ri, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác chiến lược với Pa-ki-xtan là chính sách kiên định của chính phủ Trung Quốc .