Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thế nào là cuộc đi bộ ra ngoài vũ trụ? Thế nào là hoạt động ở ngoài khoang tàu? Hai khái niệm này có gì khác nhau?
   2008-09-24 17:43:41    cri
Hỏi: Thế nào là cuộc đi bộ ra ngoài vũ trụ? Thế nào là hoạt động ở ngoài khoang tàu? Hai khái niệm này có gì khác nhau?

Trả lời: Cuộc đi bộ ra ngoài vũ trụ là chỉ hoạt động ở bên ngoài khoang tàu. Đi bộ ra ngoài vũ trụ là cách nói nôm na, thuật ngữ khoa học gọi là "hoạt động ở bên ngoài khoang tàu". Định nghĩa của việc này là chỉ quá trình nhà du hành vũ trụ mắc quần áo dành cho hoạt động ở ngoài khoang tàu, đi ra khỏi khoang tàu, tàu con thoi hoặc trạm vũ trụ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.