Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Hiệu cắt sấy tóc trong Làng Paralympic, ngôi nhà ấm cúng
   2008-09-24 16:37:46    cri
Kết thúc một ngày thi đấu, bầu trời lấp lánh ánh sao, vận động viên các nước tham gia Đại hội thể thao Paralympic thường rời khỏi khu cư trú, đi bách bộ trò chuyện trong Khu công cộng của Làng Paralympic. Lúc ấy sẽ thấy một số người trong họ không hẹn mà cùng đi về một hướng, sau đó dừng chân trước ngôi nhà với phong cách vườn tược. Đây là Hiệu cắt sấy tóc của Làng Paralympic. Cửa hiệu cắt sấy tóc phục vụ chuyên nghiệp và chu đáo làm cho các vận động viên sau thi đấu căng thẳng được thư giãn thỏa mái, tìm được niềm vui của riêng mình.

Bước vào Cửa hiệu cắt sấy tóc trong Làng Paralympic, chúng tôi thấy Cửa tiệm rộng không tới 100 mét vuông này chật ních vận động viên quần áo nhiều màu sắc sặc sỡ và quan chức các nước, nét mặt người nào cũng hiện lên nụ cười rạng rỡ.

Các bạn vừa nghe là tiếng nói của Vận động viên bóng lăn trên sàn Niu-di-lơn Mandy Slade đang hỏi han Thợ cắt sấy tóc. Là Người mắc bệnh bại não, chị Mandy chỉ có thể thông qua máy ngữ âm trao đổi với Thợ cắt sấy tóc. Chị Mandy muốn nhuộm mái tóc màu sặc sỡ để tham gia Lễ bế mạc Đại hội thể thao Paralympic Bắc Kinh, Thợ cắt sấy tóc kiên nhẫn đưa ra các kiến nghị, cuối cùng lựa chọn màu đỏ --- Màu may mắn Trung Quốc cho chị Mandy. Chị đã vui vẻ tiếp nhận và hẹn thời gian nhuộm tóc.

Nhìn chị Mandy vừa lòng ra về, nhân viên công tác rất yên tâm phấn khởi. Sự theo đuổi vẻ đẹp và dũng khí thể hiện bản thân của chị Mandy đã làm cho thợ cắt sấy tóc Triệu Hồng Hà rung động. Chị Hà nói :

Chị Mandy muốn nói cho mọi người là Người khuyết tật không khuyết tật, người lành lặn thích đẹp, người khuyết tật cũng thích đẹp, người lành lặn sống phóng khoáng, người khuyết tật cũng sống phóng khoáng. Chị không cần đồng tình và thương hại, chị cần một cuộc sống vui tươi với mọi người. Do đó, sự thể hiện trong đó là mọi người ai nấy đều mến yêu vẻ đẹp.

Ngoài sự phục vụ nhiệt tình ra, tay nghề điêu luyện càng là điều then chốt để thu hút khách hàng của Cửa tiệm cắt sấy tóc này. Trong Đại hội thể thao Paralympic Bắc Kinh, do vận động viên đến từ các nước khác nhau, do đó chất tóc và kiểu để tóc của họ cũng rất khác nhau, đây cũng là sự thử thách đối với tay nghề của Thợ cắt uốn tóc Trung Quốc. Để vừa lòng quí khách các nước, trước khi khai mạc Đại hội thể thao Paralympic, Cửa hiệu đã tổ chức huấn luyện riêng cho các tay thợ, chuẩn bị tốt tiếp đón khách quí các nơi tới. Thợ cắt sấy tóc A Bằng nói :

Trước Đại hội thể thao Paralympic, chúng tôi mời thầy giáo huấn luyện tỉ mỉ cho chúng tôi, nắm được rất nhiều kinh nghiệm, chẳng có gì đáng lo lắng, không có vấn đề gì.

1 2