Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Cầu vồng Pralympic": Paralympic Bắc Kinh là sự tham khảo rất tốt cho Lào tổ chức Seagams Đông Nam Á
   2008-09-15 15:51:33    cri

Nghe Online

Trong những ngày sống trong Làng Olympic Bắc Kinh, Đoàn đại biểu Thể thao người khuyết tật Lào tham gia Pralympic Bắc Kinh ngày nào cũng ra vào nhà thi đấu để tập luyện, vào lúc rảnh rỗi, họ còn tranh thủ đi thăm quan di tích danh thắng Bắc Kinh. Trong những ngày ở Bắc Kinh, các thành viên của đoàn còn cảm nhận đầy đủ những thiết bị tiện lợi và phục vụ chu đáo của Pralympic Bắc Kinh. Vừa qua, ông Bodhisane, trưởng đoàn đại biểu Thể thao Lào đã có sự đánh giá rất cao đối với Pralympic Bắc Kinh, ông nói: Pralympic Bắc Kinh là sự tham khảo rất tốt cho Sea gams Đông Nam Á năm 2009.

Trong những ngày ở trong làng Pralympic Bắc Kinh, điều mà ông Bodhisane cảm thấy thích thú nhất đó là thức ăn đồ uống trong nhà ăn của các vận động viên. Những món ăn phong phú, có chất dinh dưỡng cao và ngon miệng khiến ông hễ nhắc đến là bất giác mỉm cười, ông nói:

Tôi từng sang thăm nhiều nước tham dự nhiều hoạt động, trong đó kể cả nhiều nước phương tây. Tôi phát hiện, đến làng Pralympic Bắc Kinh là không cần phải đặt chân đến các nước Mỹ, Pháp, Nhật v v ... vẫn có thể thưởng thức những món ăn chính tông của các nước đó, tất nhiên là có cả nhiều món ăn của các nước Đông Nam Á, mọi thứ đều rất tốt. Tình hình sức khỏe của các vận động viên thì càng không phải nói, không một ai bị tháo bụng, hoặc cảm thấy các món ăn không hợp với khẩu vị của mình. Tôi cho rằng, có sự đảm bảo ẩm thực tốt như vậy, thể lực của các vận động viên tất nhiên là không có vấn đề gì, họ có thể sung sức thi đấu trên đấu trường, việc này có lợi cho vận động viên các nước và vùng lãnh thổ lập nên thành tích tốt trong thi đấu.

Ngoài các món ăn ngon miệng trong làng Pralympic ra, Bắc Kinh cung cấp các thiết bị không trướng ngại cho các vận động viên khuyết tật cũng trở thành điểm sáng của Pralympic lần này, ngoài ở trong làng Pralympic và tập luyện trong sân nhà ở đó ra, các thành viên trong Đoàn đại biểu thể thao khuyết tật Lào còn đi thăm quan các nơi khác trong thành phố Bắc Kinh, họ cho rằng, những thiết bị không trướng ngại của thành phố Bắc Kinh dành cho người khuyết tật khiến mọi người cảm thấy hết sức hài lòng. Trưởng đoàn Bodhisane cũng đã có sự đánh giá cao như sau:

Tại Bắc Kinh, bất kể là ở các sân nhà thi đấu hay là trong làng Pralympic, dù đi đến đâu, đều có thể phát hiện xung quanh có sẵn các thiết bị không trướng ngại dành cho người khuyết tật. Có thể nói, ngay từ thời điểm chúng tôi bước chân ra khỏi máy bay, đã cảm nhận đầy đủ những tiện lợi về các thiết bị không trướng ngại ở đây. Những người tổ chức Pralympic đã suy xét đầy đủ đến nhu cầu của người khuyết tật, bất kể là chỗ ở hay những nơi tập luyện của các vận động đều có thiết bị không trướng ngại, đây là điều mà trước khi đặt chân đến Trung Quốc chúng tôi không hề nghĩ tới. Tôi cho rằng, Trung Quốc là một quốc gia nhân tính hóa, lòng nhiệt tình của người Trung Quốc khiến tôi suốt đời không bao giờ quên.

Trong rất nhiều thiết bị không trướng ngại, thiết bị giao thông không trướng ngại của thành phố Bắc Kinh đã để lại cho ông Bodhisane ấn tượng sâu nhất, ông nói, tại Bắc Kinh vận động viên có thể tự mình lên xe mà không cần phải có bất cứ sự giúp đỡ nào. Ông nói:

Trong tất cả các thiết bị không ngại, tôi cho rằng tuyệt vời nhất là thiết bị không trướng ngại giao thông của Bắc kinh. Tuy khoang xe cách mặt đất khá cao, nhưng chiếc giá lên xuống bằng điện kể cả độ dốc rất phù hợp và tiện cho các vận động khuyết tật lên xuống. Còn nữa, thang máy đứng dành riêng cho xe lăn tay trong các ga tầu điện ngầm Bắc Kinh thật là hiện đại.

Đối với các vận động viên khuyết tật mà nói,một trong những nơi quan trọng nhất là nhà thi đấu Pralympic, những thiết bị phần cứng ở đó cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho trưởng đoàn Bodhisane, ông nói:

Nhà thi đấu Pralympic rất rộng thoáng khang trang và sạch sẽ, tôi cho rằng, các vận động viên đến đây thi đấu trong lòng hẳn là cảm thấy thoải mái, điều này cũng tạo điều kiện để họ giành thành tích thi đấu tốt nhất.

Tháng 12 năm 2009, Lào sẽ tổ chức Sea game Đông Nam Á, sau khi quan sát các thiết bị phần cứng của Pralympic, trưởng đoàn Bodhisane bày tỏ rằng, những kinh nghiệm này của Pralympic Bắc Kinh là sự tham khảo rất tốt cho Lào tổ chức Sea geme Đông Nam Á vào sang năm. Ông tin rằng, những kinh nghiệm rút được tại Pralympic Bắc Kinh nhất định sẽ có sự giúp đỡ cho to lớn cho họ, ông nói:

Chúng tôi đến đây mang theo một mục đích rất quan trọng, đó là để rút kinh nghiệm cho Lào tổ chức Sea game Đông Nam Á vào sang năm. Tất cả những gì mà chúng tôi đã chứng kiến đã cảm nhận được tại Bắc Kinh, đều trở thành của cải quý giá của chúng tôi. Sau khi về nước, tôi sẽ báo cáo công tác tổ chức xuất sắc của Pralympic Bắc Kinh lên Uỷ Ban thể thao Nhà nước Lào. Mong sao những kinh nghiệm này có thể giúp chúng tôi tổ chức tốt Sea game Đông Nam Á. Rất cảm ơn các bạn đã nêu gương sáng cho chúng tôi. Bởi điều kiện hạn chế về mọi mặt của Lào, chúng tôi không thể làm tốt được như Bắc Kinh, song chúng tôi cố gắng học tập các bạn, chúng tôi dốc mọi khả năng tổ chức thành công Sea game Đông nam Á.