Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Sự nghiệp thể thao của người khuyết tật đang được phát triển nhanh chóng - phỏng vấn ông Cra-ven Chủ tịch Ủy ban Pa-ra-lim-pích Quốc tế
   2008-09-13 16:50:23    CRIonline

Nghe Online

Đại hội thể thao Pa-ra-lim-pích đang diễn ra sôi nổi, vận động viên khuyết tật đến từ các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đang đua tranh quyết liệt trong các môn thi đấu, ông Phi-líp Cra-ven Chủ tịch Ủy ban Pa-ra-lim-pích Quốc tế cũng đang bận rộn trên các sân nhà thi đấu Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, để quan tâm theo dõi tiến triển của Pa-ra-lim-pích. Mấy hôm trước, ông Cra-ven đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, sau đây Lệ Quyên xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài phỏng vấn này.

Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông Cra-ven đã dùng câu "Khó mà tin được" để miêu tả lễ khai mạc Pa-ra-lim-pích, ông cho biết:

"Tôi không ngờ Trung Quốc tổ chức một kỳ Pa-ra-lim-pích suất sắc như vậy, mà nhất là lễ khai mạc đã làm rung động lòng người. Vươn lên, hòa nhập, chia sẻ .Tôi có thể dễ dàng hiểu được nội hàm của từ hòa nhập và chia sẻ. Nhưng, từ "Vươn lên" thì hơi khó có liên quan gì đến Pa-ra-lim-pích. Lễ khai mạc đã khiến tôi hiểu được hàm ý của từ "Vươn lên".

Để tổ chức thành công Đại hội Thể thao Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích, thành phố Bắc Kinh đã bỏ rất nhiều công sức trong việc xây dựng và tu bổ các cơ sở hạ tầng và công trình không có chướng ngại, ông Cra-ven cho rằng, những thiết bị và sân nhà thi đấu đã hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, thậm chí vượt tiêu chuẩn yêu cầu của Ủy ban Pa-ra-lim-pích Quốc tế.

"Những thiết bị và sân nhà thi đấu hoàn toàn đạt tiêu chuẩn yêu cầu, có những chi tiết nhỏ, thậm chí còn vượt yêu cầu của Ủy ban Pa-ra-lim-pích Quốc tế. Nếu như bạn đến Làng Pa-ra-lim-pích chuyện trò với các vận động viên, hoặc chỉ cần quan sát, bạn có thấy được các vận động viên rất hài lòng đối với những thiết bị không có chướng ngại, ăn uống và giao thông. Khi các vận động viên hài lòng đối với nơi ăn chốn ở, thì thi đấu cũng rất thoải mái. Còn về chất lượng của các sân nhà, thì lúc này tôi đang ở nhà thi đấu môn vật, tôi thấy rất suất sắc, trên khán đài khán giả ngồi không còn chỗ trống. Nên chúng ta còn có đòi hỏi gì nữa ? Trung Quốc đã làm tốt những điều mà chúng ta mong muốn, Bắc Kinh tổ chức rất thành công, tất nhiên là kể cả Thanh Đảo và Hồng Công.

Các vận động viên Pa-ra-lim-pích có nhận được sự giúp đỡ và tài trợ như những vận động viên Ô-lim-pích hay không, đây là một vấn đề được mọi người quan tâm. Ông Cra-ven cho rằng, hình thức phát triển của nhiều nước hiện nay đáng để chúng ta học hỏi.

"Chẳng hạn như ở Anh, bởi vì, cho đến trước năm 2001, tôi vẫn làm Chủ nhiệm Điều hành của đội bóng rổ xe lăn tay của Anh. Nếu như vận động viên có khả năng tham gia Đại hội Thể thao Ô-lim-pích hoặc Pa-ra-lim-pích, thì đều được sự tài trợ như nhau. Có một số nước cũng áp dụng biện pháp như vậy, chẳng hạn như, U-crai-na cũng có chính sách tương tự như vậy, Ốt-xtrây-li-a và Ca-na-đa cũng vậy. Có rất nhiều nước cũng áp dụng biện pháp như vậy, ở đây tôi không liệt kê ra hết. Sự nghiệp phát triển thể thao của người khuyết tật đang phát triển nhanh chóng, Chính phủ và các doanh nghiệp tài trợ cũng bắt đầu coi trọng Pa-ra-lim-pích như Ô-lim-pích.

Ông Cra-ven bổ sung rằng, một nguyên nhân quan trọng nữa khiến Pa-ra-lim-pích phát triển lành mạnh, là nhờ vào sự tài trợ cho Ủy ban Pa-ra-lim-pích Quốc tế và Pa-ra-lim-pích của các công ty và cá nhân.

"Từ Pa-ra-lim-pích lần trước cũng như tình hình trong 4 năm qua cho thấy, ngày càng có nhiều doanh nghiệp đã và sẽ tài trợ cho Pa-ra-lim-pích. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, điều kiện của thị trường quảng bá phong trào Pa-ra-lim-pích, Pa-ra-lim-pích và Ủy ban Pa-ra-lim-pích đang không ngừng được cải thiện, tiền năng rất to lớn.

Cuối cùng, là vận động viên bóng rổ ngồi xe lăn tay Pa-ra-lim-pích và Chủ tịch Ủy ban Pa-ra-lim-pích Quốc tế, ông Cra-ven đã chia sẻ với phóng viên một tâm trạng tham dự sự kiện quan trọng thể thao như sau:

"Để chuẩn bị thi đấu, các vận động viên đã rèn luyện vất vả trong 4 năm thậm chí còn dài hơn. Bây giờ chúng ta đến Bắc Kinh, đến làng Pa-ra-lim-pích, có được những sân nhà thi đấu tốt như vậy, giao thông hết sức thuận tiện và một thành phố với nhiều danh làm thắng cảnh và điều mới lạ đợi tìm hiểu , thì ngoài nỗi vui mừng, ngoài có thể phát huy trình độ cao nhất của mình, thậm chí là có thể phát huy trình độ ngoài sự tưởng tượng của mình, th̀i bạn còn mong muốn gì nữa ? có lẽ bạn sẽ mất ngủ, vì quá vui mừng, sinh sống và thi đấu trong một môi trường như vậy, thì làm sao mà bạn không vui. Thật hết sức rung động lòng người.