Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Pa-ra-lim-pích A-ten năm 2004
   2008-09-10 14:32:53    cri

Ngày 17-9-2004, tại A-ten Hy Lạp, Pa-ra-lim-pích đã khai mạc. Pa-ra-lim-pích kỳ này cả thảy có vận động viên người khuyết tật của 136 nước tham gia, trong đó có 17 nước là lần đầu tiên cử Đoàn Thể thao tham gia Pa-ra-lim-pích.

Trong Pa-ra-lim-pích kỳ này cả thảy có 3.806 vận động viên, khoảng 2.200 quan chức Pa-ra-lim-pích quốc tế và 1.000 quan chức Đại hội thể thao vào ở trong Làng Pa-ra-lim-pích.

Pa-ra-lim-pích kỳ này cả thảy thi đấu 19 môn, lập 304 kỷ lục thế giới và 448 kỷ lục Pa-ra-lim-pích. Đoàn Thể thao Trung Quốc xếp thứ nhất bảng tổng sắp huy chương.

Pa-ra-lim-pích kỳ này cả thảy có 3.103 phóng viên thuộc 68 cơ quan truyền thông đến đưa tin và truyền hình. 25 nước cả thảy đã phát sóng truyền hình và phát thanh với tổng thời lượn 617 tiếng đồng hồ về thi đấu Pa-ra-lim-pích, số lượng khán giả cũng đã lập kỷ lục thế giới trên lịch sử Pa-ra-lim-pích.

Hoạt động rước đuốc Pa-ra-lim-pích kỳ này cả thảy đã thu hút 705 người tham gia rước đuốc, diễn ra tại 54 thành phố của Hy Lạp với tổng hành trình 410 km. Pa-ra-lim-pích kỳ này cả thảy bán ra khoảng 850 nghìn tấm vé, vượt rất nhiều so với 400 nghìn tấm vé dự kiến. Tất cả vé lễ khai mạc và lễ bế mạc cũng như nhiều trận thí đấu như bơi lội và bóng rổ trên xe lăn tay đều đã bán hết. Pa-ra-lim-pích kỳ này cũng nhận được sự hỗ trợ của 8.863 tình nguyện viên.

Hơn 250 quan sát viên đến từ 16 tổ chức khác và đại diện Liên đoàn thể thao quốc tế đã tham gia Chương trình quan sát viên A-ten năm 2004, cả thảy đã tổ chức 25 hội nghị liên quan của Pa-ra-lim-pích quốc tế.

Tại Lễ bế mạc, Lô-gô mới của Ủy ban Pa-ra-lim-pích quốc tế cũng đã được công bố, tượng trưng cho việc tạo điều kiện cho các vận động viên người khuyết tật giành được thành tích thể thao tốt nhất, Cờ ba màu khích lệ và cổ vũ thế giới đã được kéo lên tại A-ten.