Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Lô-gô thể thao Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh năm 2008
   2008-09-08 15:12:24    cri

Lô-gô thể thao Pa-ra-lim-pích là một trong những biểu tượng cơ bản của Pa-ra-lim-pích, được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống chỉ đường, tiêu chí và trang trí trong và ngoài sân nhà thi đấu, hướng dẫn cho vận động viên và khán giả trong thi đấu và xem thi đấu...Ngoài ra còn được ứng dụng trong các lĩnh vực truyền hình, quảng cáo, khai thác thị trường Pa-ra-lim-pích...Lô-gô thể thao Pa-ra-lim-pích là nguyên tố biểu tượng cơ bản quan trọng trong sự cấu thành cảnh quan của một kỳ Pa-ra-lim-pích, không những mang tính chức năng rất mạnh, đòi hỏi phải biểu hiện một cách rõ nét và chuẩn xác các môn thể thao, hài hoà thống nhất về thị giác với huy hiệu, màu sắc...của Pa-ra-lim-pích, mà cũng là thể tải quan trọng truyền đi quan niệm tổ chức Pa-ra-lim-pích và nền văn hóa của nước đăng cai.

Lô-gô thể thao Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 lấy nét bút chữ Triện làm nền tảng, hội nhập hình tượng, ý nghĩa của các loại văn tự cổ đại Trung Quốc như chữ Giáp cốt, chữ Kim...và đặc trưng đơn giản của đồ án hiện đại, phù hợp với yêu cầu dễ nhận biết, dễ nhớ, dễ sử dụng của lô-gô thể thao. Sự vận dụng tinh tế hiệu quả đối xứng mạnh mẽ giữa màu đen và màu trắng đã làm cho lô-gô thể thao Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh nêu bật lên đặc trưng vận động, sự đẹp của vận động và nội hàm văn hóa phong phú, đạt tới sự hài hoà và thống nhất giữa "hình" với "ý".

Bộ lô-gô thể thao Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh gồm 20 lô-gô, lần lượt là bắn cung, điền kinh, xe đạp, đua ngựa, bóng đá 7 người, giu-đô người khiếm thị, thuyền buồm, bơi, bóng bàn, bóng lăn trên sàn cứng, bóng đá 5 người, bóng cửa người khiếm thị, cử tạ, bắn súng, bóng chuyền ngồi, bóng rổ trên xe lăn, đấu kiếm trên xe lăn, bóng bầu dục trên xe lăn, quần vợt trên xe lăn và đua thuyền.

Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh từ tháng 5-2006 bắt đầu công tác nghiên cứu, sáng tác và bình chọn lô-gô thể thao Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh. Bộ lô-gô này do Học viện Mỹ thuật Trung ương Trung Quốc phụ trách sáng tác và hoàn thiện cũng như tiến hành các thử nghiệm liên quan. Trong thời gian này đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia giới thiết kế, chuyên gia Pa-ra-lim-pích trong đó kể cả đại diện của các vận động viên người khuyết tật. Tháng 12-2006, Ủy ban Điều hành Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh chính thức phê duyệt phương án thiết kế lô-gô thể thao Pa-ra-lim-pích, và trình lên các Liên đoàn thể thao quốc tế xem xét. Đầu tháng 2-2007, các Liên đoàn thể thao quốc tế đã xem xét và phe duyệt phương án thiết kế lô-gô thể thao của Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh. Ủy ban Pa-ra-lim-pích quốc tế tháng 4-2007 chính thức phê duyệt bộ lô-gô thể thao Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh.