Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  "Pra-lim-pích chắc chắn sẽ đặc sắc tuyệt vời như Ô-lim-pích"
   2008-09-04 16:55:42    cri

 

 

Ông Cra-ven nhấn mạnh, Pra-lim-pích là ngày hội có trình độ thi đấu rất cao, các vận động viên lắp chân giả và sử dụng xe lăn khi chạy sẽ không thua kém bao nhiêu so với Bôn, "tia chớp Gia-mai-ca", nhưng các vận động viên đó phải phấn đấu hơn nhiều so với người bình thường. Hơn nữa, các vận động viên khuyết tật đã chứng minh, họ vĩ đại như các vận động viên tham gia Ô-lim-pích, chẳng hạn như Pa-ti-ca, vận động viên bóng bàn Ba-lan đã tham gia Ô-lim-pích Bắc Kinh. Qua tham gia Ô-lim-pích lần này, các vận động viên đã thể hiện sự vĩ đại của vận động viên khuyết tật. Ông Cra-ven cho biết, đây không phải chuyện mới lạ. Thập niên 80 và 90 thế kỷ trước, đã có hai vận động viên bắn cung của Pra-lim-pích đã tham gia Ô-lim-pích. Đầu thế kỷ trước, còn có vận động viên khuyết tật giành được huy chương vàng môn thể dục dụng cụ của Ô-lim-pích.

Đồng thời, ông Cra-ven còn mong đợi biểu diễn xuất sắc của đoàn thể thao Pra-lim-pích Trung Quốc. Biểu hiện của đoàn thể thao Trung Quốc tại Pra-lim-pích mấy lần trước đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông, các vận động viên khuyết tật Trung Quốc cũng vậy, khi nói đến Hậu Bân, vận động viên Trung Quốc, Đại sứ Pra-lim-pích quốc tế, từng giành được ba tấm huy chương vàng môn nhảy cao tại Pra-lim-pích, ông Cra-ven cho rằng, Hậu Bân khiến mọi người cảm động không chỉ là thành tích thi đấu, còn có tính đại diện trong giới thể thao, mà không chỉ trong giới thể thao người khuyết tật. Trong khi đó, tình cảm yêu thương của Hậu Bân và vợ cũng khiến ông Cra-ven khó quên, vì giống với cuộc sống của ông Cra-ven và vợ ông. Ông Cra-ven nói, một vận động viên phải có một người khác giúp đỡ vô tư, người vợ của Hậu Bân đúng là như vậy, đây cũng là nguyên nhân quan trọng giúp Hậu Bân trở thành một vận động viên vĩ đại.

Dù Hậu Bân không tham gia thi đấu tại Pra-lim-pích lần này, nhưng ông Cra-ven tin rằng, đoàn thể thao Trung Quốc có thực lực hùng mạnh sẽ cùng đoàn thể thao các nước và khu vực khác mong giành được thành tích xuất sắc và đã dốc sức huấn luyện trình diễn các môn thi đấu xuất sắc và quyết liệt.

Việc trù bị hoàn thiện và có vận động viên tuyệt vời vẫn chưa phải là tất cả yếu tố khiến "Pra-lim-pích đặc sắc tuyệt vời như Ô-lim-pích", cần phải có một đối tác nữa, đó chính là khán giả. Việc quan tâm theo dõi của người Trung Quốc đối với các môn thi đấu của Pra-lim-pích khiến ông Cra-ven rất hài lòng. Ông nêu rõ, Pra-lim-pích Xít-ni và A-ten từng đánh giá nhầm nhu cầu của khán giả đi xem các trận thi đấu Pra-lim-pích, vé xem cung cấp không đủ, nhưng Bắc Kinh đã tránh tình hình này. Ủy ban Pra-lim-pích quốc tế tin rằng, 1 triệu 600 nghìn vé của Pra-lim-pích Bắc Kinh sẽ được bán hết, các sân nhà thi đấu sẽ kín chỗ.

Sân khấu đã lắp đặt xong, mọi người đều đang mong chờ sự biểu diễn xuất sắc của Pra-lim-pích Bắc Kinh. Ông Cra-ven cũng rất mong có thể tận mắt chứng kiến giờ phút "Pra-lim-pích đặc sắc tuyệt vời như Ô-lim-pích" trở thành hiện thực, ông cho rằng, bắt đầu từ lúc trù bị, Pra-lim-pích Bắc Kinh đã đưa ra tiêu chuẩu rất cao cho mình, và sẽ thực hiện cam kết này. Cuối cùng, ông Cra-ven muốn qua Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc mời các bạn thính giả cũng như toàn thể nhân dân Trung Quốc quan tâm theo dõi Pra-lim-pích, lý do của ông rất đơn giản, Pra-lim-pích là một ngày hội thể thao lớn. Ông Cra-ven nói: "Bản thân tôi từng là vận động viên bóng rổ xe lăn, đó là một môn thi đấu khó khăn nhất. Tôi muốn nói với các bạn thính giả của Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc, chỉ cần được tận mắt chứng kiến các môn thi đấu của Pra-lim-pích, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc và vui mừng. "


1 2