Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tsha-Tsha là sự kết tinh của tôn giáo và nghệ thuật
   2008-07-04 19:28:39    CRIonline
Tại các nơi Tây Tạng, người ta đâu đâu cũng thấy loại tác phẩm gần như mỹ nghệ tôn giáo, được mọi người tôn sùng và đặt tên cho là Tsha-Tsha.

Tsha-Tsha là tượng phật nhỏ làm bằng đất, là báu vật linh thiêng mà người dân Tây Tạng gửi gắm ước nguyện của mình, thường được đặt bên cạnh Núi Thần, Điện Thần, Chùa chiền hay đặt giữa lòng sông, lòng hồ, đặt giữa đường hoặc ngã tư đường v.v để người ta thờ cúng. Tsha-Tsha còn được đặt bên trong pho tượng phật lớn và đặt giữa Tháp Phật; cũng có người mang theo người để phù hộ cho mình. Cũng như đá Mani (Mani Stone) và Sutra Streamers, Tsha-Tsha được người dân Tây Tạng coi là báu vật quan trọng dùng để cầu nguyện cho cả cuộc đời mình.

Tsha-Tsha nói chung được làm bằng đất, tức là đưa đất bùn vào phôi đủ các kiểu, sau khi phơi khô sẽ trở thành Tsha-Tsha. Nói chung cần phải trải qua khâu nung phôi đất, khiến tượng đất nhỏ trở thành tượng phật gốm, qua đó Tsha-Tsha sẽ trở nên vừa bền chắc vừa đẹp. Tsha-Tsha không những giữ nguyên màu đất, mà còn có thể làm thành màu đen, màu đỏ, màu xanh v.v, cũng có thể làm thành tượng phật màu. Mặc dù đất là vật liệu cơ bản dùng để làm Tsha-Tsha, song không phải là vật liệu duy nhất, cũng có thể pha thêm các chất liệu như vàng, bạc, hạt châu, đá quý, san hô, mã não v.v, khiến loại mỹ nghệ Tsha-Tsha càng thêm quý báu.

Loại mỹ nghệ Tsha-Tsha hảo hạng được gọi là "Bu Tsha" có đặc điểm là, trong đất bùn dùng để làm Tsha-Tsha có thành phần muối được thấm máu của phật sống và thành phần Tạng Dược quý. Chỉ có số ít Phật sống như Dalai Lama, Panchen v.v mới có thể áp dụng hình thức Tháp Táng (an táng trong tháp). Trước khi cử hành Lễ Tháp Táng Phật sống viên tịch, phải xử lý kỹ thi hài của Phật Sống, trong quá trình xử lý phải dùng muối và Tạng Dược thấm sạch máu trong cơ thể Phật Sống, sau đó người ta dùng muối và Tạng Dược đó làm thành "Bu Tsha", người ta cho rằng "Bu Tsha" có thể trị bách bệnh và có thể chống lại tất cả mọi tà khí và ma quỷ.