Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chính thức thành lập Khu Tự trị Tây Tạng
   2008-06-13 17:37:15    cri
Năm 1956, Ủy ban trù bị Khu Tự trị Tây Tạng đã được thành lập, công tác tự trị Khu vực dân tộc Tây Tạng đã thu được tiến triển. Trong quá trình cải cách dân chủ, Tây Tạng đã từng bước thành lập các cấp Chính quyền địa phương.

Để thực hiện tốt hơn tự trị khu vực dân tộc, khiến đông đảo nông nô giành được giải phóng thật sự thực hiện quyền lợi dân chủ của người làm chủ, Chính phủ Trung Ương và Ủy ban trù bị Khu Tự trị quyết định tiến hành bầu cử ở các cơ sở. Kể từ quý ba năm 1961, toàn Khu Tự trị Tây Tạng đã tiến hành thí điểm về bầu cử dân chủ. Công tác bầu cử ở các cơ sở tiến triển thuận lợi, đến năm 1965, cơ bản hoàn thành công tác bầu cử tại tất cả các xã và huyện trong toàn Khu Tự trị, thành lập Chính quyền nhân dân cơ sở với ưu thế tuyệt đối là nông nô và nô lệ nghèo khổ trước kia.

Sau thời gian dài chuẩn bị , mọi điều kiện chính thức thành lập Khu Tự trị Tây Tạng đã chín muồi. Dưới sự phê chuẩn của Trung Ương, Kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân Khóa đầu tiên của Khu Tự trị Tây Tạng đã triệu tập tại La-sa từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 9 năm 1965. Chính phủ Trung Ương đã cử đoàn đại biểu do một Phó Thủ tướng dẫn đầu đến La-sa chúc mừng việc triệu tập hội nghị. 301 đại biểu đã tham dự hội nghị, trong đó có 226 đại biểu dân tộc Tạng, 16 đại biểu lần lượt đến từ các dân tộc Mơn-pa, Lô-pa, Hồi, Na-xi, Nu v.v, đại biểu dân tộc Tạng và các dân tộc thiểu số khác chiếm trên 80% tổng số đại biểu. Phần lớn các đại biểu đó đều là nông nô và nô lệ giành được giải phóng, cũng có các nhân sĩ tầng lớp trên yêu nước tiến bộ và nhân sĩ giới tôn giáo. Sau khi bế mạc đại hội, Khu Tự trị dân tộc Tạng đã chính thức thành lập và do ông Ngapoi Ngawang Jinme giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ đầu tiên của Khu Tự trị Tây Tạng.