Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tổng Bí thư hội kiến với Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc
   2008-06-02 16:06:20    cri

Hà Nội (TTXVN) – Sáng 1/6, tại Bắc Kinh, hội kiến với Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính hiệp) Giả Khánh Lâm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ Mong muốn Chính hiệp Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hợp tác chặt chẽ hơn nữa.

Tổng Bí thư Nông Đức mạnh nhấn mạnh với kết quả tốt đẹp của chuyến thăm Trung Quốc lần này, quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ được nâng lên tầm cao mới về chất.

Tổng Bí thư đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc trong khắc phục hậu quả động đất; bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong cải cách mở cửa.

Ông Giả Khánh Lâm bày tỏ tin tưởng với việc xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt, tăng cường tin cậy lẫn nhau, quan hệ Trung-Việt sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Ông cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quan tâm chia sẽ, ủng hộ các nạn nhân của trận động đất ở Tứ Xuyên, đồng thời khẳng định Chính hiệp Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biểt, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm tỉnh Giang Tô ở duyên hải miền Đông Trung Quốc.

Tại cuộc gặp gỡ làm việc với lãnh đạo tỉnh Giang Tô, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao những kinh nghiệm quý báu của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, trong thực hiện chính sách "Tam nông", xây dựng nông thôn mới Xã hội chủ nghĩa và xây dựng các khu công nghệ. Tổng Bí thư khẳng định những kinh nghiệm đó rất bổ ích đối với Việt Nam.

Tổng Bí thư nêu rõ sự hợp tác, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương hai nước có ý ngĩa rất quan trọng đối với việc không ngừng vun đắp và phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.