Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Trung Quốc lên giai đoạn phát triển mới
   2008-06-02 10:48:11    cri
ND- Nhận lời mời của Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh diễn ra giữ lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội X, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.

Nhân dân Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết của Đại hội XVII tiếp tục cải cách mở cửa, xây dựng CNXH đặc sắc Trung Quốc.

Hai nước đang phải vượt qua không ít khó khăn do tình hình quốc tế và khu vực biến động phức tạp; kinh tế toàn cầu suy giảm; giá lương thực, xăng, dầu tăng cao.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt – Trung theo phương châm 16 chữ và tinh thần bố tốt, quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc tiếp tục đưa quan hệ đó lên giai đoạn phát triển mới về chất, vì lợi ích của hai dân tộc.

Thăm CHND Trung Hoa những ngày này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chia sẻ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc về những thiệt hại to lới về tíng mạng và con người và tài sản do trận động đất khủng khiếp ở Tứ Xuyên; tin tưởng, với cố gắng, quyết tâm và khả năng của mình, nhân dân Trung Quốc vùng bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên tai sẽ nhanh chóng khắc phục hậu quả của trận động đất, vượt qua mọi khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Chúng ta khâm phục những bước tiến vượt bậc của Trung Quốc trên chặng đường cải cách mở cửa 30 năm qua. Từ năm 1979 đến 2006, GDP bình quân tăng hơn 9,6%năm, mớc cao nhất thế giới.

Năm 2006 GDP tăng 10,7%; tổng kim ngạch thương mại đạt 1.760 tỷ USD, tăng 23,8% và là năm thứ năm liên tiếp tăng hơn 20%; FDI đạt 69,5 tỷ USD; tạo 11,84 triệu việc làm mới; thu 497,4 triệu tấn lương thực, là năm thứ ba liên tiếp tăng.

Năm 2007, Trung Quốc phát triển nhanh về mọi mặt, trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới; dự trữ ngoại tệ đến tháng 4 đã đạt hơn 1.200 tỷ USD, tiếp tục đóng vai trò quan trọng ở khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu.

Chúng ta hài lòng nhận thấy, quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt – Trung được hai Đảng và nhân dân hai nước thường xuyên thúc đẩy đã đạt được những thành tựu ngày càng to lớn, phát triển nhanh cả chiều rộng lẫn bề sâu. Hơn 50 Hiệp định đã kỹ được thực hiện có kết quả.

Cùng với việc duy trì các cuộc gặp cấp cao, hằng năm hai bên trao đổi hơn 100 đoàn cấp bộ, ngành, địa phương, đoàn thể quần chúng tăng cường sự hiệu biết lẫn nhau, tình hữu nghị và sự hợp tác tin cậy.

Trung Quốc trở thành bạn hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam, năm 2007, kim ngạch buôn bán hai chiều đạt 15,85 tỷ USD, vượt mực tiêu đề ra cho năm 2010, quý đầu năm nay đạt năm tỷ USD, tạo thuận lợi cho hai bên thực hiện tốt "Hiệp định về mở rộng và đi đâu hợp tác kinh tế-thương mại song phương" trên tinh thần bổ sung ưu thế cho nhau, cùng có lợi, cùng thắng. Việc cùng thực hiện tốt công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền hai nước, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ, Thỏa thuận khung về hợp tác dầu khí trong Vịnh Bắc Bộ; cùng cố gắng giữ gìn ổn định Biển Đông, v.v. thể hiện mong muốn của nhân dân hai nước không ngừng vun đắp tình hữu nghị Việt-Trung, thúc đẩy sự hợp tác toàn diện, phát triển ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng CNXH của mỗi nước.

Việt Nam và Trung Quốc hợp tác tốt tại các diễn đàn đa phương như LHQ, WTO, APEC, ASEM, Cấp cao Đông Á, ASEAN+3 v.v.; tích cực tham gia nỗ lực chung đối phó những thách thức và các mối đe doạ mới, duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững theo mục tiêu Thiên niên kỷ.

Những thành tựu to lớn nhân dân hai nước thu được trong đổi mới, cải cách mở cửa cùng những đóng góp hiệu quả của hai nước vào công việc quốc tế và khu vực được dư luận rộng rãi ca ngợi, đánh giá cao, nêu bật vai trò và uy tín quốc tế của hai dân tộc.

Nhân dịp này, chúng ta một lần nữa bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc dành cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Chúc nhân dân Trung Quốc thu nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng đất nước ngày càng hiện đại.

Chúc chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thành công tốt đẹp, góp phần làm cho hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc mãi mãi là Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt, vì hạnh phúc, phồn vinh của hai dân tộc, của các dân tộc ở châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới.