Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Ôn Gia Bảo hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh
   2008-05-31 17:40:03    CRIonline

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 31 tại Bắc Kinh, Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị Trung Ương Đảng, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo trước hết bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã dành sự ủng hộ quý báu cho cuộc đấu tranh khắc phục hậu quả thiên tai của Trung Quốc. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Đảng và Chính phủ Trung Quốc từ tầm cao chiến lược coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam, nguyện tuân theo phương châm "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai", làm láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt với Việt Nam. Thủ tướng nói, để thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới trên cơ sở tốt đẹp hiện nay, cần phải khẩn trương tiến hành thương lượng, ký kết và thực thi "Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế, thương mại Trung-Việt", áp dụng biện pháp ưu đãi lẫn nhau nhiều hơn về mặt mở rộng thị trường và tăng thêm đầu tư, Chính phủ Trung Quốc tích cực ủng hộ việc xây dựng khu vực hợp tác kinh tế thương mại Trung-Việt, sẵn sàng lấy đó để lôi kéo càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tán thành việc Thủ tướng Ôn Gia Bảo nêu ra kiến nghị về phát triển toàn diện quan hệ hai nước, đặc biệt là tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói, Tổng Bí thư ngày 30 tháng 5 đã hội đàm thành công với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, hai bên đã đi đến nhận thức chung rộng rãi về phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, chỉ rõ phương hướng cho việc tiếp tục tăng cường tình hữu nghị Việt-Trung trong thời kỳ mới. Việt Nam sẽ cùng cố gắng với Trung Quốc, dốc sức thực hiện những nhận thức chung , thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống Việt-Trung mở ra tương lai càng tốt đẹp hơn.