Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quan hệ chính trị song phương (năm 2004 - năm 2005)
   2008-05-30 16:04:10    cri
Ngày 6 đến ngày 7 tháng 10 năm 2004, nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phăn Văn Khải, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Ôn Gia Bảo đã thăm chính thức Việt Nam. Trong thời gian ở thăm, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã hội đàm với Thủ tướng Phăn Văn Khải, hội kiến Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Nhà lãnh đạo hai nước đã đi sâu trao đổi và đi đến nhận thức chung rộng rãi về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế và khu vực cung quan tâm trong bầu không khí chân thành, hữu nghị và làm việc cụ thể. Chuyến thăm đã thu được thành công tốt đẹp. Hai bên đã ra Thông cáo chung.

Ngày 18 đến ngày 22 tháng 7 năm 2005, Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương đến thăm chính thức Trung Quốc. Trong thời gian ở thăm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Chủ tịch Trần Đức Lương đã tổ chức hội đàm, nhà lãnh đạo hai nước đã đi sâu trao đổi và đi đến nhận thức chung rộng rãi về làm thế nào củng cố và tăng cường quan hệ song phương cùng vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trong bầu không khí chân thành, hữu nghị. Chuyến thăm đã thu được thành công tốt đẹp, đóng vai trò tích cực đối với việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị láng giềng và hợp tác toàn diện Trung Việt phát triển. Hai bên đã ra Thông cáo chung.

Ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2005, Tổng bí thư Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Trong thời gian ở thăm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với Tổng bí thư Nông ̣Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, lần lượt hội kiến Thủ tướng chính phủ Việt Nam Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, đồng thời diễn thuyết tại Quốc hội Việt Nam theo lời mời. Nhà lãnh đạo hai nước đã đi sâu trao đổi và đi đến nhận thức chung rộng rãi về tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ hai đảng, hai nước cũng như vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm trong bầu không khí thân mật, hữu nghị. Hai bên cho rằng chuyến thăm thành công lần này đã nâng quan hệ hữu nghị láng giềng và hợp tác toàn diện hai đảng, hai nước Trung Việt lên trình độ phát triển mới, đồng thời cũng sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với hoà bình, ổn định, phát triển và hợp tác trong khu vực và thế giới ./.