Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Bài 5: Cuộc thi tìm hiểu về Quảng Tây mang tên "Đẹp ở Quảng Tây -- Thị trấn cổ Hoàng Diêu
   2008-05-29 16:31:22    cri

Giếng Tiên Nhân trên thực tế là 5 khẩu giếng nằm nối liền nhau, mỗi khẩu rộng từ 1 đến 3 mét vuông, sâu khoảng 1 mét, thành giếng được xây bằng đá đen, mạch nước từ đáy giếng phun tràn ra ngoài tạo thành các bể nước.Việc sử dụng nước của mỗi khẩu giếng này đều được quy định rất nghiêm ngặt. Một người địa phương tên là Lương Hoa nói với chúng tôi rằng:

"Khẩu giếng thứ nhất chỉ dùng để uống chứ không được rửa ráy. Khẩu thứ hai dùng để rửa rau, cũng không được rửa ráy. Còn lại ba khẩu kia thì dùng để giặt giũ. Làm như vậy là có tác dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn tài nguyên nước."

Phương pháp dùng nước khoa học này là trí tuệ của người thời xưa, mà nơi xung quanh của giếng nước này lại là nơi trung tâm văn hóa và giao lưu tin tức của thị trấn, chị em phụ nữ đến giặt giũ, rửa rau ở đây, đồng thời cũng kháo nhau về các tin tức hàng ngày, sự náo nhiệt thật chẳng khác nào một cuộc họp báo của thị trấn cổ này.

Nếu như nói thị trấn cổ Hoàng Diêu đã khiến ta có dịp được thưởng ngoạn về một nét đẹp nhân văn cổ xưa và chất phác, thì công viên rừng quốc gia núi Bà Cô nằm cách Hoàng Diêu không xa, lại là một vẻ đẹp nguyên sinh của tạo hóa.

Công viên rừng quốc gia núi Bà Cô nằm ở nơi giáp ranh của ba tỉnh Quảng Tây, Hồ Nam và Quảng Đông, rộng 8000 ha, trong khu cảnh có non cao lũng sâu, thế núi hùng vĩ, môi trường yên tĩnh, thảm thực vật được bảo hộ rất nguyên vẹn, ở đây có 25 trái núi cao hơn mặt biển trên nghìn mét trở lên, mà cao nhất là đỉnh Thiên Đường cao hơn mặt biển trên 1800 mét, có nhiều thác nước muôn hình vạn dạng, mà thác Tiên Cô, thác La Hán và thác Uyên Ương là giàu đặc sắc nhất.

Do môi trường thiên nhiên tươi đẹp, nên núi Bà Cô đã trở thành trường quay ngoại cảnh của nhiều bộ phim kịch truyền hình TQ. Hiện nay, núi Bà Cô hàng năm đón tiếp hơn 50 nghìn du khách nước ngoài, là nơi du lịch nhập cảnh lớn thứ hai của Quảng Tây chỉ sau Quế Lâm. Một du khách Ma lai xi a tên là Trương Sinh Phong nói: Tiếng động 8.

"Tôi được biết núi Bà Cô từ bộ phim kịch truyền hình Hồng Kông "Trà là sự đậm đà của quê hương" nên tôi mới đến đây. Nơi đây phong cảnh thơ mộng, không khí trong lành, khí hậu mát mẻ, là một nơi du lịch rất lý tưởng".

Núi Bà Cô có nguồn tài nguyên động thực vật phong phú, dạo bước trong rừng vang vọng tiếng chim hòa cùng tiếng suối ngàn, thật chẳng khác nào một bản giao hưởng du dương, chim công xòa bộ lông đẹp nhảy múa trên bãi cỏ, lác đác còn nhìn thấy từng bày voọc mũi hếnh đang nô đùa với nhau, khiến phong cảnh nơi đây càng thêm thơ mộng và giàu sức sống.

Trên đây Nguyễn Thanh vừa giới thiệu về thị trấn cổ Hoàng Diêu ở hạ du sông Ly, phía đông khu tự trị Choang Quảng Tây. Sau đây xin nhắc lại câu hỏi: "Thị trấn cổ Hoàng Diêu đã có bao nhiêu năm lịch sử?". Tiết mục hướng dẫn du lịch hôm nay đến đây tạm dừng, Nguyễn Thanh xin chúc quý vị và các bạn đạt được thành tích tốt trong cuộc thi.


1 2