Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Học giả nêu rõ, Hiệp ước La-sa không thể chứng minh Tây Tạng từng là một quốc gia độc lập trên lịch sử
   2008-05-28 18:13:46    cri
Theo tin Đài chúng tôi: Nghiên cứu viên của Trung tâm nghiên cứu Tạng học Trung Quốc Liêm Tương Dân mới đây nêu rõ, Hiệp ước La-sa mà một số người dân phương Tây hiểu nhầm là chứng cớ chứng minh Tây Tạng từng là một quốc gia độc lập, chỉ có thể một lần nữa chứng minh sự thật Anh xâm nhập vào TâyTạng, chứ không thể chứng minh Tây Tạng từng là một quốc gia độc lập trong lịch sử.

Ông Liêm Tương Dân nói, năm 1903 quân đội Anh xâm nhập vào Tây Tạng Trung Quốc, lừa bịp và thảm sát tăng lữ và người dân Tây Tạng yêu nước, ngày 3 tháng 8 năm 1904 Anh tấn công La-sa. Trước tình hình Đạt Lai thứ 13 tránh nạn ở nội địa, Anh và người đại diện của ông Đạt-lai ký kết Hiệp ước La-sa. Việc xâm lược vốn là sự chà đạp đối với luật Quốc tế, hiệp ước ký kết trong tình hình này là không hợp pháp, hai bên ký Hiệp ước cũng không đủ tư cách để ký kết hiệp ước này.

Ông Liêm Tương Dân nêu rõ, mặc dù sức mạnh tổng hợp của cuối triều nhà Thanh đầu thế kỷ 20 suy yếu, nhưng người Trung Quốc cũng không để Tây Tạng bị chia cắt khỏi Trung Quốc. Ngày nay, mưu toan chia cắt Tây Tạng của một số người càng không thể thực hiện được.