Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói phấn đấu trong 3 tháng khiến cho nhân dân vùng bị thiên tai có cuộc sống bình thường
   2008-05-25 17:31:17    Xin Hua

 

Theo Tân Hoa xã: Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo ngày 24 khi thăm nhân dân vùng bị thiên tai động đất ở Tứ Xuyên nói, phải đặt công tác sắp xếp cho nhân dân và tái thiết sau thiên tai lên vị trí nổi bật, phấn đấu trong 3 tháng sắp xếp ổn định vùng bị thiên tai, làm cho nhân dân có cuộc sống bình thường trong khi tiếp tục làm tốt công tác tìm kiếm,cứu nạn.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tiếp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun tại thị trấn Ánh Tú, huyện Văn Xuyên, tâm chấn của trận động đất lần này. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, sau khi xảy ra động đất, các nước trên thế giới và Liên Hợp Quốc đã viện trợ khẩn cấp cho Trung Quốc, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc chân thành cảm ơn việc này. Nhân dân Trung Quốc tin tưởng rằng với sự ủng hộ và giúp đỡ của cộng đồng quốc tế nhất định sẽ giành được thắng lợi trong khắc phục hậu quả thiên tai lần này.

Cùng ngày, Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn thăm đội y tế Cu-ba và Nhật Bản đến chi viện Trung Quốc khắc phục hậu quả thiên tai tại hai bệnh viện ở tỉnh Tứ Xuyên, cảm ơn các chuyên gia y tế và đất nước của họ. Tối cùng ngày, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã chủ trì hội nghị công tác khắc phục hậu quả thiên tai động đất tại Thành Đô. Thủ tướng nhấn mạnh, phải làm tốt công tác cứu chữa cho những người bị thương và vệ sinh phòng dịch, tập trung sắp xếp tốt đời sống cho nhân dân vùng bị thiên tai, phòng ngừa nghiêm ngặt sạt lở núi, luồng đá bùn do mưa và dư chấn gây thương vong cho người, phòng ngừa lũ lụt do vỡ đập, vỡ đê và các hồ treo sụt lún.

Hiện nay, các nhà máy ở các nơi Trung Quốc đang sản xuất khẩn trương các vật tư cần thiết cho vùng bị thiên tai động đất, ngành đường sắt cũng đang gấp rút vận chuyển vật tư cứu trợ.