Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Ông Thun-mi Sang-bu-za là người sáng tạo chữ Tạng
   2008-05-23 17:17:05    cri
Thế kỷ thứ 7 công nguyên, Song-chan-can-bu đã thiết lập triều đình Tru-phan tại khu vực Tây Tạng hiện nay. Hoạt động giao lưu giữa các dân tộc, sự phát triển của xã hội cũng như nhu cầu bức thiết trong việc quản lý triều đình khiến Song-chan-can-bu cảm thấy hết sức đau khổ bởi không có chữ Tạng. Ông từng nhiều lần cử người bất chấp đường xa đi học hỏi việc sáng tạo chữ viết, nhưng đều bị thất bại bởi nguyên nhân này nọ. Sau đó ông đã tuyển chọn kỹ lưỡng 16 thanh niên thông minh trong đó có Thun-mi Sang-bu-za đi Thiên Trúc tức Ấn Độ hiện nay để học tập tiếng Ấn Độ.

Do Thiên Trúc thuộc khí hậu nhiệt đới, 15 thanh niên đến từ cao nguyên giá lạnh đã lần lượt bị mất bởi mắc bệnh, chỉ còn lại anh Thun-mi Sang-bu-za kiên trì học tập. Hơn 3 năm sau, Thun-mi Sang-bu-za hoàn thành việc học tập và trở về Tru-phan.

Tham khảo môn ngôn ngữ mà mình học được tại Thiên Trúc, Thun-mi Sang-bu-za đã kết hợp đặc điểm ngôn ngữ Tạng, cắm đầu vào việc miệt mài nghiên cứu, rút cuộc đã sáng tạo ra chữ Tạng, nhờ đó có thể đánh vần cho toàn bộ tiếng nói của người dân tộc Tạng. Kể từ đó chữ Tạng đã được phổ biến. Sau đó ông Thun-mi Sang-bu-za lại lần lượt hoàn thành nhiều trước tác trình bày về ngữ pháp của ngôn ngữ Tạng, ngoài ra còn dịch hơn 20 loại kinh phật, giới thiệu với Tây Tạng những kinh điển phật giáo và luận văn trình bày văn hóa các loại thuộc khu vực xung quanh Tây Tạng, từ đó lịch sử dân tộc Tạng đã bước sang giai đoạn văn minh mới mẻ.

Hiện nay, chữ Tạng đã được truyền bá và sử dụng rộng rãi tại khu vực dân tộc Tạng, các trường dạy học bằng chữ Tạng rải rác khắp các vùng tập trung cư trú của đồng bài dân tộc Tạng.