Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Nhân vật lịch sử Tây Tạng—Songtsan Gambo và Công chúa Văn Thành (phần đầu)
   2008-05-22 19:37:24    cri
Năm 618 sau công nguyên, đời Nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc thành lập, tình hình quốc gia rất cường thịnh, trở thành trung tâm văn minh khu vực Đông Á đương thời, các bộ tộc dân tộc xung quanh tới tấp xây dựng quan hệ tốt với đời Nhà Đường.

Lúc đó, Vua Tạng nổi tiếng Songtsan Gambo đã thành lập Triều đình Tubo thống nhất tại khu vực Tây Tạng, đồng thời tích cực mưu cầu xây dựng quan hệ gắn bó với đời Nhà Đường. Bắt đầu từ năm 634, Songtsan Gambo hai lần cho sứ giả đến Tràng An, xin cầu thân với Vua Đường. 7 năm sau, Đường Thái Tông cuối cùng đã đồng ý lời xin của Songtsan Gambo, nhận lời gả công chúa Văn Thành cho Songtsan Gambo.

Songtsan Gambo rất phấn khởi dẫn quân đến vùng đầu nguồn sông Hoàng Hà tỉnh Thanh Hải hiện nay để đón Công chúa Văn Thành. Khi đến vùng Ngọc Thụ, cũng tức châu tự trị dân tộc Tạng Ngọc Thụ tỉnh Thanh Hải hiện nay, thấy cảnh vật nơi đây rất đẹp, khí hậu thích hợp, hai người liền ở lại một tháng trong một lũng núi. Khi được rỗi, Công chúa Văn Thành đã lấy hạt giống thóc và giống rau mang theo, cùng thợ dạy cách trồng, xay bột, cất rượu v.v cho người Ngọc Thụ. Người Ngọc Thụ rất biết ơn Công chúa Văn Thành, khi Công chúa Văn Thành rời nơi này để đi La-sa, họ đều rất lưu luyến chia tay. Người dân Tạng địa phương còn giữ di chỉ nơi ở của Công chúa, khắc dấu chân và hình Công chúa Văn Thành lên đá để hàng năm cúng bái .