Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Phương tiện truyền thông hải ngoại ca ngợi nhân dân Trung Quốc chung sức chung lòng trải qua khó khăn
   2008-05-18 18:01:52    Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Sau khi Tứ Xuyên Trung Quốc xảy ra trận động đất mạnh làm thiệt hại nặng về người và của, một số phương tiện truyền thông hải ngoại gần đây viết bài, ca ngợi những cố gắng khắc phục hậu quả thiên tai động đất cứu nhân dân bị thiên tai của chính phủ và nhân dân Trung Quốc nhanh chóng có hiệu quả, cả nước chung sức chung lòng vượt qua khó khăn.

Báo Yô-mi-ru-ri Nhật ngày 17 viết, nhà lãnh đạo Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo xuất hiện trước nhân dân vùng bị thiên tai, chắc chắn đã có hiệu quả ổn định lòng người.

Báo Liên hợp buổi sáng Xin-ga-po ngày 17 ra xã luận viết, chính phủ Trung Quốc đã thể hiện năng lực động viên, năng lực điều phối tài nguyên, năng lực chỉ huy và năng lực phân công hợp tác hữu hiệu trong việc cứu trợ và khắc phục hậu quả động đất lần này. Biểu hiện anh dũng của hàng chục nghìn quân đội Trung Quốc cùng hành động vô tư của vô số quần chúng tự phát tham gia cứu giúp nhân dân bị thiên tai khiến mọi người cảm động.

Báo điện tử Đài tiếng nói Đức ngày 16 đã đăng bài viết của phóng viên Đức từ Bắc Kinh gửi về. Bài báo viết, sau khi xảy ra động đất, chính phủ Trung Quốc nhanh chóng động viên, dốc sức cố gắng để cứu tính mạng người dân. Chính phủ Trung Quốc ngay từ giờ phút đầu đã đưa ra phản ứng kịp thời và minh bạch, Thông tấn xã và Đài truyền hình nhà nước đã đưa tin kịp thời về trận động đất. Bài báo nhấn mạnh, phản ứng của chính phủ Trung Quốc trong việc cứu hộ động đất lần này đáng được quốc tế ca ngợi.

Ngoài ra, báo chí Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Niu Di-lơn, Triều Tiên, An-giê-ri và Bun-ga-ri gần đây cũng đưa tin về nhân dân Trung Quốc đoàn kết cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai động đất, chỉ rõ Trung Quốc đang điều động mọi lực lượng có thể điều động, chạy đua với thời gian, dốc sức triển khai hành động cứu hộ .