Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Khí hậu ở Tây Tạng.
   2008-05-16 17:13:10    cri
Khu tự trị Tây Tạng nằm trên cao nguyên Thanh Tạng, cao nguyên Thanh Tạng được mệnh danh là "Mái nhà thế giới" có độ cao bình quân trên 4000 mét so với mặt biển. Địa hình, địa mạo kỳ dị và đa dạng của cao nguyên Thanh Tạng đã hình thành khí hậu độc đáo phức tạp và đa dạng.

Khi hậu ở Tây Tạng mang đặc điểm khu vực tây-bắc giá rét, đông-nam ấm áp và ẩm ướt. Thời tiết á nhiệt đới, ôn đới ấm, ôn đới, á hàn đới và hàn đới gối nhau từ đông-nam sang tây-bắc. Đông-nam Tây Tạng có khí hậu ôn hoà, nhiệt độ bình quân khoảng 8 độ C, vùng phía bắc Tây Tạng có nhiệt độ bình quân khoảng 0 độ C, Thủ phủ La-sa nằm ở miền trung Tây Tạng, mùa đông không giá rét, mùa hè không nóng bức. Do Tây Tạng nhìn chung mùa đông không quá rét, mùa hè không quá nóng, nhưng nhiệt độ trong ngày lại biến đổi rất lớn nên mọi người thường dùng cụm từ "một năm có 4 mùa, một ngày cũng có 4 mùa" để ví đặc sắc khí hậu cao nguyên có nhiệt độ quanh năm biến đổi không lớn nhưng nhiệt độ trong ngày lại biến đổi rất lớn này.

Bức xạ mặt trời ở Tây Tạng rất mạnh, thời gian có ánh nắng dài, không khí khô, trong sáng. Thời gian có ánh nắng bình quân cả năm ở các nơi Tây Tạng từ 1500 tiếng đồng hồ đến 3400 tiếng đồng hồ, ở La-sa là 3005 tiếng đồng hồ, bởi vậy được tôn vinh là "Thành phố ánh nắng".