Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Quan hệ Trung Quốc -Nhật bước sang thế kỷ 21-Năm 2005
   2008-05-06 15:57:35    cri
Ngoại trưởng Nhật Nobutaka Machimura thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 4 năm 2005.

Ngày 23 tháng 4 năm 2005, khi dự Hội nghị cấp cao Á Phi tại Gia-các-ta In-đô-nê-xi-a, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tiếp Thủ tướng Nhật Côi-dư-mi và đưa ra chủ trương 5 điểm về phát triển quan hệ Trung Nhật. Đó là: Nghiêm khắc tuân thủ "Tuyên bố chung Trung Nhật " và hai văn kiện chính trị khác, kiên trì lấy sử làm răn, hướng tới tương lai, xử lý tốt vấn đề Đài Loan, kiên trì xử lý ổn thỏa sự bất đồng giữa Trung Quốc và Nhật qua đối thoại và hiệp thương bình đẳng, tăng cường hơn nữa sự giao lưu và hợp tác trong mọi lĩnh vực, tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân, nhằm tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau, mở rộng lợi ích chung, đưa quan hệ Trung Nhật phát triển lên phía trước một cách lành mạnh và ổn định.

Cuộc đối thoại chiến lược giữa Trung Quốc và Nhật lần đầu tiên diễn ra tại Bắc Kinh ngày 14 tháng 5 năm 2005.

Ngày 22 tháng 5 năm 2005, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tiếp Tổng thư ký Đảng dân chủ tự do Nhật Takebe Tutomu và Tổng thư ký Đảng Cô-mây Fuyushiba Tetsuzo và các vị cùng đi.

Ngoại trưởng Trung Quốc Lý Triệu Tinh dự Hội nghị Ngoại trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc tại Viên Chăn, thủ đô Lào ngày 27 tháng 5 năm 2005.

Cuộc đối thoại chiến lược giữa Trung Quốc và Nhật lần thứ hai diễn ra tại Bắc Kinh trong 2 ngày 23 và 24 tháng 6 năm 2005.

Ngày 3 tháng 9 năm 2005, Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào dự mít tinh kỷ niệm nhân dân Trung Quốc giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Nhật và thế giới giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống Phát-xít tròn 60 năm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào có bài phát biểu quan trọng tại mít tinh, trong đó đã trình bày toàn diện chủ trương chính sách của Chính phủ Trung Quốc là dốc sức phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật.

Cuộc đối thoại chiến lược giữa Trung Quốc và Nhật lần thứ 3 diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10 năm 2005.

Ngày 17 tháng 10 năm 2005, Thủ tướng Nhật Côi-dư-mi lần thứ 5 viếng đền Yasukuni, Trung Quốc nghiêm khắc giao thiệp với Nhật về việc này.